MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • HLV Hoàng Anh Tuấn tiếc cho lứa HAGL

    11:19 Thứ tư 30/05/2018

    BongDa.com.vn Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, dù HAGL đã thể hiện bộ mặt khác so với chính mình ở mùa giải năm nay, nhưng đội bóng phố Núi vẫn chơi chưa thật sự thăng hoa, đó là một sự phí phạm.

    So với 3 mùa giải V-League trước, HAGL của bầu Đức dường như đã “quái chiêu” hơn rất nhiều trong lối chơi lẫn trong việc sử dụng tiểu xảo ở mùa giải năm nay. Điều đó đã giúp cho đội bóng phố Núi dần hạn chế được những điểm yếu của mình.

     - Bóng Đá

     HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng HAGL chơi chưa thật sự thăng hoa.

    Tuy nhiên đối với HLV Hoàng Anh Tuấn, HAGL vẫn chưa thật sự “phát tiết” được những phẩm chất vốn có của mình để có thể trở thành ứng cử viên cạnh tranh cho chức vô địch, điều đó khiến ông cảm thấy tiếc nuối.

    Ông nói: “Nhiều người cho rằng HAGL phải chơi bóng thế này, thế khác. Tôi lại nghĩ khác, cho đến bây giờ mà họ vẫn chưa thể hiện một cách tốt nhất những phẩm chất ưu việt của lứa cầu thủ chất lượng đang có, là một bất ngờ.

    Vì sao tôi lại nói bất ngờ. Tôi vẫn nghĩ, với quãng thời gian đá trên Tuyển, rồi về chinh chiến V-League vài năm qua, cho đến lúc này, họ thậm chí cạnh tranh ngôi vô địch sòng phẳng chứ chả chơi. Có thể quan điểm của HAGL khác với tình hình chung hiện nay, nhưng vẫn tiếc, bởi lứa cầu thủ này chưa thể thăng hoa và phát tiết được, đó cũng là phí phạm."

     - Bóng Đá

     Nếu chơi đúng khả năng, HAGL cũng có thể là một trong những ứng viên vô địch cùng với Hà Nội FC.

    Bên cạnh đó, nhà cầm quân gốc Khánh Hòa cũng đã có những nhận định về cuộc đua ngôi vô địch. Theo đó HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá rất cao Hà Nội FC khi họ đang có phong độ tốt nhưng điều đó chưa thể đảm bảo họ sẽ xưng vương vào cuối mùa: “V-League là cuộc đua đường trường đến 26 vòng, Hà Nội FC lúc này đang thể hiện được hết phẩm chất của họ. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm cùng sức trẻ, là yếu tố cơ bản để họ chơi tốt. Mới chỉ 9 vòng đấu, qua 1/3 chặng đường, cho dù thuận lợi như thế, nhưng cũng khó nói trước được điều gì.

    Hiện tại, HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò đang tập trung chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á sắp đến.

    Tịnh Đế | 10:20 30/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...