HLV Hoàng Anh Tuấn: Modric là cầu thủ hay nhất World Cup 2018
18:43 Chủ nhật 15/07/2018
Nếu Bỉ vào chung kết World Cup 2018 với Croatia thì Eden Hazard và Luka Modric là 2 cái tên sáng giá mà HLV Hoàng Anh Tuấn tin rằng sẽ trở thành cầu thủ hay nhất giải.

Bộ ba Kevin De Bruyne - Eden Hazard - Romelu Lukaku đã dừng chân trước Pháp sau bàn thắng duy nhất của Samuel Umtiti. Vì thế, Hazard mất lợi thế lớn để trở thành cầu thủ hay nhất World Cup 2018.

Còn Luka Modric với khuôn mặt nhợt nhạt vì phải căng sức qua 2 trận knock-out vẫn kiên trì cùng đồng đội hạ tuyển Anh để lần đầu vào chung kết. Chân chuyền của Real Madrid trở thành ứng viên số 1 cho danh hiệu cá nhân danh giá.

Bản thân HLV Hoàng Anh Tuấn cũng rất tiếc khi số 10 của Bỉ còn ít cơ hội. Ông vẫn tin trước loạt trận bán kết rằng Bỉ và Croatia sẽ vào chung kết và ở nơi đó Hazard và Modric sẽ cạnh tranh, phô diễn tầm ảnh hưởng của mình.

Đáng tiếc là giờ chỉ còn mỗi Modric, HLV Hoàng Anh Tuấn nhận định: Nói về cá nhân phải nói đến Luka Modric, tầm ảnh hưởng của cậu ấy không chỉ ở tuyển Croatia. Chúng ta đều đã thấy anh ta chơi ở Anh và giờ là Real Madrid.”

 - Bóng Đá

 "Nhạc trưởng" Luka Modric trước ngưỡng cửa lịch sử của bóng đá Croatia. Đồ họa: Minh Phúc.

“Không giống như ở tuyển Pháp có nhiều cầu thủ tốt trải đều qua các tuyển, kể cả vị trí thủ môn. Còn Croatia dựa vào cách chơi của Modric rất nhiều. Một cầu thủ lớn, có tầm ảnh hưởng như vậy mới xứng đáng là hay nhất giải. Có nhiều yếu tố nhưng tầm ảnh hưởng mới quan trọng,” ông Tuấn nói.

Ở tuổi 33, Luka Modric bước tới World Cup, giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế với vô vàn hoài nghi. Trải qua 3 trận đấu hơn 120 phút mỗi trận, người ta vẫn chưa hiểu sức đâu để một lão tướng như vậy cầm nhịp trận đấu.

Nhưng Croatia không phải là đội bóng mà ông Tuấn dự đoán sẽ vô địch World Cup. Pháp với lực lượng đồng đều mới là lựa chọn của nhà cầm quân đang dẫn dắt U19 Việt Nam. Tuy nhiên, Modric vẫn để lại một ấn tượng lớn.

 - Bóng Đá

 HLV Hoàng Anh Tuấn dự đoán Pháp vô địch và Modric là cầu thủ hay nhất World Cup 2018. Ảnh: Minh Chiến.

Xét về mặt chiến thuật, HLV người Khánh Hòa cho rằng World Cup 2018 không có chiến thuật nào mới mẻ. Các đội chơi phòng ngự và phòng ngự phản công hoặc tấn công theo một sơ đồ phổ biến, bình thường.

“Qua vòng 1/8, các trận đấu thiếu hấp dẫn và không kịch tính như khi các đội còn ở vòng bảng. Càng vào sâu, các đội cẩn trọng hơn, phòng ngự kín kẽ hơn, ít phô diễn kỹ - chiến thuật như khi còn phải loại nhau ở vòng bảng,” HLV 50 tuổi nói.

Nhìn các đội bóng yếu hơn chơi phòng ngự và tạo nên bất ngờ ở Nga lần này, HLV Hoàng Anh Tuấn có phần nào đồng cảm. Bởi khi ông cùng U20 Việt Nam dự giải U19 châu Á hay U20 World Cup 2017 cũng không khác mấy.

HLV U19 Việt Nam chia sẻ: “Nếu chúng ta là họ thì chúng ta sẽ làm gì? Mình đá với đội mạnh hơn thì phải có sự chuẩn bị tốt hơn và chiến thuật hợp lý. Đội bóng giỏi là đội phòng ngự tốt, đó mới là đấu pháp.”

Pháp gần như không mất nhiều sức để đi đến chung kết, còn Croatia trận nào cũng vất vả. Hàng thủ đội nào chơi tốt hơn có lẽ sẽ là đội giành được chiến thắng cuối cùng. HLV Hoàng Anh Tuấn chọn Pháp là nhà vô địch.

Nguồn: Zing.vn
Lê Minh | 18:30 15/07/2018