MỚI NHẤT :
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: "Không có gì phải tiếc cho Đình Trọng"

    11:18 Thứ hai 24/12/2018

    BongDa.com.vn HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những nhận định xung quanh kết quả giải thưởng Quả bóng Vàng 2018.

    Sau thời gian bầu chọn, BTC giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2018 đã tìm ra 3 chủ nhân của 3 danh hiệu cao quý. Cụ thể: Nguyễn Quang Hải đoạt QBV, Nguyễn Anh Đức đoạt QBB và Phan Văn Đức đoạt QBĐ.

    HLV Hoàng Anh Tuấn:

    HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá rất cao sự phát triển của các cầu thủ trẻ Việt Nam.

    Kết quả này đã không ít NHM Việt Nam cảm thấy có đôi chút hối tiếc cho trường hợp của trung vệ Trần Đình Trọng khi anh đã thi đấu rất xuất sắc trong suốt 3 giải đấu quốc tế trong năm vừa qua (VCK U23 châu Á, Asiad và AFF Cup). Hậu vệ Vũ Văn Thanh cũng đã lên tiếng cảm phục sự cống hiến của người đồng đội của mình: "Cá nhân tôi cảm thấy bất ngờ và tiếc nuối khi Đình Trọng không có tên trong Top 3 của giải thưởng. Và nếu như được quyền lựa chọn, tôi sẽ chấm cho Quang Hải cho QBV, Đình Trọng đoạt QBB và Văn Đức là QBĐ." 

    Và mới đây, trong cuộc phỏng vấn với Zing, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: "Tôi cho rằng, tất cả các cầu thủ đều xứng đáng với danh hiệu được trao. Họ đã có một năm cống hiến quên mình cho bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên vẫn còn những tiếc nuối khi các gương mặt xuất sắc khác không được vinh danh.

    Không riêng gì Đình Trọng mà đa phần các cầu thủ Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều trong năm vừa qua. Các em được chơi ở những giải đấu lớn, gặp các đội bóng mạnh, tích lũy kinh nghiệm quý giá và thể hiện hết sức rõ nét trong năm 2018."

    Đăng Huy | 10:55 24/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...