MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã biết điểm mạnh, yếu của U22 Thái Lan

    22:38 Thứ tư 26/07/2017 | 1

    BongDa.com.vn Sau khi trở về từ Thái Lan với nhiệm vụ cố vấn cho U15 Việt Nam và do thám ĐT U22 nước này, HLV Hoàng Anh Tuấn bước đầu đã có những đánh giá sơ bộ về “đại kình địch” của U22 Việt Nam ở SEA Games 29 sắp tới.

    Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cố vấn để giúp cho thầy trò HLV Vũ Hồng Việt lên ngôi vô địch U15 Đông Nam Á, mà HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đã có những đánh giá sơ bộ đối thủ cùng bảng với U22 Việt Nam tại SEA Games 29 là U22 Thái Lan khi đã “do thám” tất cả trận đấu của đội bóng này tại vòng loại U23 châu Á 2018.

     - Bóng Đá

     HLV Hoàng Anh Tuấn dã biết điểm yếu của U22 Thái Lan nhưng xin phép được giấu kín.

    Theo đó, ông Tuấn “con” cho rằng “đại kình địch” U22 Thái Lan đã có những sự thay đổi về lối chơi đó là đa dạng và biến chuyển nhiều hơn: "Sự đa dạng trong lối chơi làm cho Thái Lan càng nguy hiểm nên khi đối đầu chúng ta cần phải hết sức thận trọng. Và nhiệm vụ của tôi ở Thái đợt vừa qua là làm rõ vấn đề này cho U22 Việt Nam, cho anh Hữu Thắng tại SEA Games sắp tới, khi chúng ta cùng bảng với họ.

    Về hệ thống chơi, U22 Thái Lan cũng rất đa dạng và cầu thủ có cảm giác cũng rất thuần thục khi chuyển đổi. Khi đá với Mông Cổ, họ chơi theo sơ đồ 4-2-3-1, nhưng khi phòng ngự họ chuyển sang sơ đồ 4-1-4-1." HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết.

    Cụ thể, nhà cầm quân này đã chỉ ra: “Trận gặp Malaysia, họ chơi cùng lúc 3 sơ đồ trong 1 trận đấu, với những thời điểm khác nhau: 4-4-2, 4-2-3-1, cần gây sức ép khi đối phương chơi chệch choạc và khi có lợi thế họ chuyển sang 4-3-3, với 3 tiền đạo phía trên. Hầu như họ vận hành trơn tru và nên nhớ, 3 thời điểm chuyển đổi đó U22 Thái Lan đều ghi được 3 bàn thắng!

    Đội hình Thái Lan đồng đều, có nhiều cầu thủ chất lượng và tôi đã nắm rõ. Cầu thủ chất lượng cao, thuần thục luân chuyển chiến thuật, đó là đặc điểm của những đội bóng lớn như Thái Lan.

     - Bóng Đá

     Quang Hải, Công Phượng sẽ là niềm hy vọng ở SEA Games 29 sắp tới.

    Còn điểm yếu của họ ư? Tôi xin giữ bí mật, chỉ có thể cùng bàn bạc với Ban Huấn luyện U22 Việt Nam vì dễ hiểu, chúng ta cũng cần thêm thời gian nghiên cứu, chuẩn bị khi chúng ta chính thức có những cầu thủ tốt nhất.” thuyền trưởng U20 Việt Nam nói thêm.

    Chắc chắn những đánh giá sơ bộ của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ giúp ích rất nhiều cho HLV Nguyễn Hữu Thắng khi đưa ra những “kế sách” để đấu đầu với U22 Thái Lan tại SEA Games 29. Nhưng trước tiên, U22 Việt Nam cần phải chuẩn bị kỹ càng về mọi mặt mới có thể hy vọng đánh bại được đối thủ kỵ rơ này.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 22:30 26/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...