MỚI NHẤT :
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: "Cơ hội cho U19 Việt Nam là vẫn còn"

    13:42 Chủ nhật 21/10/2018

    BongDa.com.vn Sau trận thua U19 Jordan ở trận mở màn, cơ hội để U19 Việt Nam giành vé vào vòng trong trở nên rất khó khăn. Tuy nhiên HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng cơ hội là vẫn còn.

    Để U19 Jordan lội ngược dòng thắng lại với tỉ số 2-1 ở trận đầu tiên, cơ hội để U19 Việt Nam giành vé vào vòng trong xem ra đã rất khó khăn bởi tại thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ còn hai trận đấu nữa với U19 Australia và U19 Hàn Quốc, đây là những đối thủ rất mạnh.

    HLV Hoàng Anh Tuấn:

     Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang rất quyết tâm ở hai trận cuối cùng.

    Trước khi trận đấu với U19 Australia, HLV Hoàng Anh Tuấn đã đánh giá rất cao đối thủ này. Tuy nhiên nhà cầm quân người Khánh Hòa khẳng định U19 Việt Nam sẽ thi đấu nỗ lực ở hai trận đấu còn lại với mục tiêu quyết thắng: “Australia và Hàn Quốc đều là những đối thủ rất mạnh. Nhưng như vậy không có nghĩa là chúng tôi đã hết cơ hội và U19 Việt Nam chắc chắn sẽ quyết tâm hơn nữa để đối đầu với các đối thủ đó.

    Chúng tôi phải tập trung hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa nếu muốn giành vé đi tiếp. Thực sự là rất khó khăn cho chúng tôi. Cơ hội nhỏ, nhưng không phải là không có gì. Chúng ta cố gắng, tập trung, làm việc chăm chỉ, thì dù khó khăn nhưng vẫn còn cơ hội”.

    Những khó khăn đã đến đối với U19 Việt Nam sau trận thua U19 Jordan khi đội trưởng Văn Tới đã dính phải chấn thương rất nặng và chính chức chia tay VCK U19 châu Á từ rất sớm. Bên cạnh đó, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng hay Lê Văn Xuân đều gặp vấn đề sức khỏe. 

    HLV Hoàng Anh Tuấn:

     U19 Việt Nam vẫn còn cơ hội dù rất nhỏ.

    Để chuẩn bị cho trận đấu với U19 Australia, U19 Việt Nam đã có buổi tập nhẹ sau khi mất rất nhiều sức lực trong trận đấu gặp U19 Jordan ngày 19/10. Buổi tập luyện lần này của đội tuyển U19 Việt Nam diễn ra ngay tại phòng tập GYM và bể bơi của khách sạn Harris. Mục đích của buổi tập là giúp các cầu thủ vận động nhẹ nhàng và ổn định tâm lý trước khi vào trận đấu tiếp theo.

    U19 Việt Nam sẽ chạm trán đối thủ U19 Australia vào lúc 16h00 ngày 22/10. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn không còn cách nào khác là phải đánh bại đối thủ mới có thể hy vọng vào một điều thần kỳ.

    Tịnh Đế | 13:20 21/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...