MỚI NHẤT :
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: “Có 1 điểm cũng là điều đáng mừng”

    21:59 Thứ hai 22/05/2017

    BongDa.com.vn Có phần tiếc nuối sau khi chỉ giành 1 điểm trước New Zealand, thế nhưng sau trận đấu ông Tuấn khẳng định: “có 1 điểm là điều đáng mừng.”

    Trong 45 phút đầu tiên U20 Việt Nam kiểm soát bóng đến 58%, 11 cú dứt điểm và 5 lần sút trúng đích, một chỉ số hoàn toàn thuyết phục đối với một đội bóng lần đầu tiên tham dự VCK U20 thế giới. Ngay trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn chưa hết nuối tiếc, nhưng ông cho rằng 1 điểm với U20 Việt Nam là kết quả chấp nhận được.

     - Bóng Đá

     HLV Hoàng Anh Tuấn hài lòng với kết quả 1 điểm trước New Zealand.

    "Chúng tôi đã làm được điều mình mong muốn đó là có được điểm trong ngày ra quân. Như các bạn biết New Zealand đã có đến 5 lần tham dự các kỳ World Cup U20, với chúng tôi đây là lần đầu. Vậy nên một điểm là điều khiến ban huấn luyện thật sự hài lòng. Với những gì đã thể hiện trên sân, tôi cảm thấy tự hào vì các cầu thủ, các em đã chiến đấu rất quả cảm hết mình vì màu cờ sắc áo,” HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ sau trận đấu.

    Nói về người hâm mộ bóng đá Việt Nam có mặt tại Cheonan – Hàn Quốc ủng hộ cho U20 Việt Nam, ông thầy người Khánh Hòa cho biết: “Tôi cũng rất bất ngờ khi chứng kiến các CĐV Việt Nam kéo đến sân rất đông đến như vậy. không ai khác những CĐV Việt Nam có mặt trên sân Cheonan – Hàn Quốc chính là điểm tựa và khích lệ tinh thần cầu thủ U20 Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay. Họ đã truyền lửa giúp các cầu thủ thi đấu hay hơn. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn tất cả các bạn CĐV những người đến sân cổ vũ cũng như luôn sát cánh cùng đội tuyển qua màn ảnh nhỏ."

     - Bóng Đá

     U20 Việt Nam có trận hòa tiếc nuối trước U20 New Zealand.

    Dù có được 1 điểm trong trận đầu ra quân thế nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn rất cẩn trọng ở chặng đường tiếp theo của U20 Việt Nam. Đặc biệt là trận đấu tiếp theo gặp U20 Pháp, sau đó là trận đấu then chốt gặp U20 Honduras. Về phía đội bóng đối phương, HLV U20 New Zealand nhận xét sau trận: “Chúng tôi cảm thấy ngạc nhiên vì lối chơi của U20 Việt Nam. Đây là đội bóng mạnh và có thể xem kết quả hòa 0-0 là chấp nhận được với chúng tôi. Các bạn không hổ danh là đội bóng số 1 Đông Nam Á. U20 Việt Nam đã thể hiện lối chơi kỹ thuật và rất khó nắm bắt. 1 điểm ở trận đấu hôm nay chắc chắn chúng tôi sẽ phải cố gắng hơn trận đấu còn lại ở giải đấu năm nay.”

    Lịch thi đấu của U20 Việt Nam (theo giờ Việt Nam, GMT+7):

    Trận 1: 18h ngày 22/5: U20 Việt Nam vs U20 New Zealand (0-0)

    Trận 2: 15h ngày 25/5: U20 Việt Nam vs U20 Pháp

    (2 trận đều trên sân vận động Cheonan, Cheonan, Hàn Quốc).

    Trận 3: 13h ngày 28/5: U20 Việt Nam vs U20 Honduras

    (sân vận động Jeonju World Cup, Jeonju).

    Thùy Trâm - Thể thao Việt Nam | 21:20 22/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...