MỚI NHẤT :
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • HLV Hải Phòng hết lời ca ngợi CLB Nam Định

    21:34 Thứ tư 19/09/2018

    BongDa.com.vn HLV Trương Việt Hoàng của CLB Hải Phòng đã dành những lời khen cho CLB Nam Định.

    Chiều ngày 19/09, các lượt trận tiếp theo vòng 23 V-League 2018 đã diễn ra, trong đó, mọi sự chú ý được dồn về trận đấu trụ hạng của CLB Nam Định trong chuyến làm khách đến sân Lạch Tray của CLB Hải Phòng.

     - Bóng Đá

     HLV Nguyễn Văn Sỹ chê mặt sân Lạch Tray quá xấu ảnh hưởng đến chuyên môn.

    Tuy nhiên, sự thận trọng của cả hai đội bóng trước trận đấu đã khiến cho cả hiệp 1 và phần lớn hiệp 2 diễn ra một cách khá nhẹ nhàng, thiếu sôi nổi. Thậm chí, có những thời điểm, trận đấu được đánh giá là kém chuyên môn. Dù vậy, cả hai đội bóng cũng tạo ra được một số tình huống thực sự nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

    Phải đến những phút cuối cùng của trận đấu, những bàn thắng mới xuất hiện và được chia đều cho hai đội. Bàn thắng mở tỷ số được ghi do công của Đình Bảo ở phút thứ 82 sau tình huống dứt điểm trong tư thế thuận lợi, mở tỷ số cho trận đấu. Và 8 phút sau đó, Nam Định có bàn thắng ấn định tỷ số 1-1 trên chấm 11m nhờ công của Diogo.

    Với việc cầm hòa Hải Phòng, CLB Nam Định mang về 1 điểm quý giá trong hành trình trụ hạng ở mùa giải 2018. Ở trận đấu tiếp theo, Nam Định sẽ trở về sân Thiên Trường để tiếp đón CLB HAGL.

    Phát biểu sau trận đấu, HLV Nguyễn Văn Sỹ của CLB Nam Định phàn nàn về chất lượng mặt sân Lạch Tray sau ảnh hưởng của cơn bão Mangkhut. Ông cho biết: “Sân Lạch Tray hôm nay không được tốt, mặt sân lầy và mềm. Gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai tấn công và chất lượng trận đấu”.

    Bên cạnh đó, theo HLV Nguyễn Văn Sỹ, bàn thắng duy nhất của Nam Định được ghi do công của ngoại binh Diogo trên chấm 11m đã giúp ngoại binh này giải tỏa tâm lý.

    “Hôm nay Diogo chưa đạt được phong độ cao nhất. Nhưng việc có được bàn thắng sẽ giúp Diogo hồi phục về mặt tư tưởng để làm tốt hơn trong trận đấu vào chủ Nhật.” HLV Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ.

     - Bóng Đá

     HLV Trương Việt Hoàng không hài lòng khi các học trò để rơi điểm ở những phút cuối.

    Sau vòng 23, V-League sẽ chỉ còn 3 vòng đấu nữa và Nam Định sẽ được thi đấu 2 trận trên sân nhà. Vị thuyền trưởng của đội bóng thành Nam khẳng định, Nam Định sẽ phải giành trọn 6 điểm ở hai trận đấu trên sân nhà để đạt được mục tiêu cuối mùa giải.

    Về mặt nhân sự, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết, ông rất hài lòng với trường hợp của cầu thủ Văn Mạnh. Dù mới chỉ sinh năm 1998 và lần đầu tiên được đăng ký thi đấu chuyên nghiệp trong bối cảnh Nam Định đá sân khách nhưng Văn Mạnh đã thể hiện được sự tự tin là sự hỗ trợ và kế thừa cho các đàn anh. Việc Văn Mạnh thi đấu tốt sẽ giúp Nam Định có nhiều sự lựa chọn hơn trong 3 vòng đấu tới.

    Về phần mình, HLV Trương Việt Hoàng cho rằng, Nam Định không phải là đội bóng yếu, đội bóng thành Nam chỉ thiếu một chút may mắn trong thi đấu.

    “Trong những trận đấu vừa qua họ thi đấu rất tốt. Tôi đã dặn các học trò phải thi đấu tôn trọng đối thủ, tập trung đến khi nào trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Nhưng đáng tiếc các học trò đã không làm được. Việc này chúng tôi phải rút kinh nghiệm triệt để.” HLV Trương Việt Hoàng cho biết.

    Bạch Dương | 21:00 19/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...