MỚI NHẤT :
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV HAGL đổ lỗi cho mặt sân quá xấu sau trận thua thảm SLNA

    07:00 Thứ hai 17/06/2019

    BongDa.com.vn HLV Lee Tae-hoon đã có những lý giải sau trận thua đậm trước SLNA tại vòng 13.

    Trận cầu tâm điểm ở vòng 13 V-League đó là cuộc đối đầu giữa SLNA với HAGL tại SVĐ Vinh, bởi cả hai đội đều đang rất khát chiến thắng khi họ vừa trải qua chuỗi trận chỉ biết hòa và thua.

    HLV HAGL đổ lỗi cho mặt sân quá xấu sau trận thua thảm SLNA - Bóng Đá

     HLV Lee Tae-hoon không hài lòng về mặt sân và cả màn thể hiện của học trò.

    Dù vậy với thế trận chặt chẽ, SLNA và HAGL đã có hiệp 1 khá tẻ nhạt khi hai đội không tạo ra quá nhiều cơ hội về phía khung thành lẫn nhau.

    Trận đấu chỉ trở nên sôi nổi sau giờ nghỉ giữa hai hiệp khi HAGL đẩy cao đội hình và tạo ra nhiều khoảng trống hơn cho các cầu thủ tấn công của SLNA.

    Ngay lập tức, đội chủ nhà tận dụng được một pha bóng như vậy để mở tỉ số ngay đầu hiệp hai với pha đệm bóng cận thành rất dễ dàng của Hồ Tuấn Tài.

    HAGL cố gắng tấn công nhưng bế tắc vì hàng công phụ thuộc quá nhiều vào Văn Toàn, trong khi đó, SLNA có thêm vài cơ hội để nới rộng cách biệt tỉ số nhờ vào chiến thuật phòng ngự phản công hợp lý.

    Sau nhiều pha bỏ lỡ, đội chủ nhà đập tan hy vọng có điểm của đối thủ bằng bàn thắng rất đẹp mắt của Quang Tình ở phút 76, trước khi Michael Olaha ấn định chiến thắng 3-0 ở phút bù giờ cuối cùng.

    Lý giải về trận thua này, HLV Lee Tae-hoon cho rằng mặt cỏ sân Vinh quá xấu khiến HAGL không thể chơi như ý của mình.

    "Chúng tôi đã phàn nàn về mặt sân từ trước khi trận đấu diễn ra. Nó quá cứng và khiến HAGL không phát huy được toàn bộ khả năng của mình. Thực sự tôi cũng không hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ HAGL ở trận đấu hôm nay.

    Có thể thấy, trong một vài tình huống, học trò của tôi quên mất vị trí, nhiệm vụ cơ bản của mình ở đâu. Bên cạnh đó, họ cũng phản ứng quá chậm khi bị phản công. Tuy nhiên, khi phải thích nghi với một lối chơi mới, các cầu thủ cần thời gian thích nghi," nhà cầm người người Hàn Quốc chia sẻ.

    HLV HAGL đổ lỗi cho mặt sân quá xấu sau trận thua thảm SLNA - Bóng Đá

     HAGL khép lại lượt đi với vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng.

    Thua thảm trước SLNA trên sân Vinh, HAGL đã tụt xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng khi lượt đi khép lại với vỏn vẹn 15 điểm.

    Tịnh Đế | 06:40 17/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...