MỚI NHẤT :
  • TRỰC TIẾP Man City vs Chelsea: 3 bàn; Đại chiến nảy lửa
  • Văn Khang lập siêu phẩm, U23 Việt Nam tiến thẳng đến tứ kết
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 2-0 U23 Malaysia: Quên HLV Troussier đi; Khoảnh khắc của siêu phẩm
  • Fan châu Á trầm trồ với siêu phẩm của Văn Khang
  • Mô hình đa sở hữu đang làm hại các đội bóng trên toàn châu Âu
  • Thay đổi lịch sử ở Premier League
  • Cuộc sống ngoài sân cỏ hào nhoáng của Alonso
  • HLV Shin Tae-yong: “Đây là thời điểm thích hợp để phân tích sức mạnh của Hàn Quốc và Nhật Bản”
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • HLV Hà Nội FC lý giải nguyên nhân Quang Hải dự bị

    20:40 Chủ nhật 01/04/2018

    BongDa.com.vn HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng, Nguyễn Quang Hải không có đủ thể lực khi đã trải qua 90 phút ở trận đấu giữa ĐT Jordan gặp ĐT Việt Nam. Đó là nguyên nhân chính, khiến nhà cầm quân Hà Nội FC điền tên cầu thủ sinh năm 1997 ngồi trên băng ghế dự bị.

    Hà Nội FC bước vào chuyến làm khách trên sân B.Bình Dương với tâm thế hưng phấn sau mạch trận bất bại từ đầu mùa giải. Bên cạnh đó, sự trở lại của đội trưởng Văn Quyết khiến quyết tâm giành chiến thắng của đoàn quân Chu Đình Nghiêm trở nên lớn hơn. Sau thời gian đầu bị ép sân, đại diện Thủ Đô đã mở điểm ở phút thứ 16 sau pha lập công của Oseni.

    HLV Hà Nội FC lý giải nguyên nhân Quang Hải dự bị - Bóng Đá

    Quang Hải được tung vào sân từ ghế dự bị. Ảnh: Trường Nguyễn.

    Ở thời gian còn lại của hiệp 1, Hà Nội FC cầm bóng và triển khai nhiều đợt tấn công về phía khung thành đội chủ nhà. Nhưng sự kém duyên của các chân sút áo trắng đã khiến 45 phút đầu tiên khép lại mà chỉ có 1 bàn thắng được ghi. Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng đã khiến Hà Nội FC phải trả giá khi để Anh Đức ấn định tỉ số hòa 1-1 ở phút thứ 50.

    Sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ: “Hà Nội FC luôn lấy tấn công làm chủ lực. Nhưng hôm nay thể lực của các cầu thủ chưa thật sự đáp ứng. Rõ ràng ở trận đấu này, đội bóng chúng tôi có nhiều cơ hội hơn, thế nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng. Điều tôi hài lòng nhất là có 1 điểm rời sân Gò Đậu. Nhưng sự phung phí của hàng công, đặc biệt ở hiệp 1 là điều khiến tôi không hài lòng.”

    HLV-Chu-Dinh-Nghiem-Ha-No

    HLV Chu Đình Nghiêm muốn đảm bảo thể lực tốt nhất cho Quang Hải trong chặng đường dài V-League 2018. 

    Bước sang hiệp 2, HLV Chu Đình Nghiêm đã tung 2 trụ cột của U23 Việt Nam là tiền vệ Nguyễn Quang Hải và hậu vệ Đoàn Văn Hậu vào sân. Giải thích về quyết định của mình, ông Nghiêm chia sẻ: “Quang Hải vừa thi đấu ở ĐT Việt Nam trở về, nên thể trạng chưa được 100% phong độ. Bên cạnh đó, việc đối thủ đã nghiên cứu và chăm sóc em khá kỹ lưỡng nên tôi quyết định cho Hải vào sân sau. Còn với Văn hậu, em dính chấn thương trong màu áo U23 Việt Nam, và nay đã hồi phục tới 70% phong độ. Tôi muốn Hậu vào sân ít phút để lấy sức và cảm giác cùng trái bóng.”

    Vào ngày 05/04 tới, Hà Nội sẽ trở về sân nhà để tiếp đón HAGL ở trận đấu bù vòng 3 V-League 2018. Một trận đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và kịch tính, khi 2 đội bóng đang sở hữu tới 13 gương mặt của U23 Việt Nam đã làm  nên kỳ tích tại U23 châu Á 2018.

    Lê Thành - BongDa.com.vn - TTVN | 20:30 01/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...