MỚI NHẤT :
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • HLV Hà Lan mở đường cho Robben trở lại đội tuyển

    18:17 Thứ bảy 12/09/2020

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng tạm quyền của Hà Lan không phủ nhận cơ hội trở lại tuyển của Robben.

    Sau hơn 1 năm chia tay Bayern Munich, Arjen Robben có thể sẽ chơi trận chính thức đầu tiên vào ngày mai, khi Groningen chạm trán PSV Eindhoven ở giải vô địch Hà Lan. Lúc Robben tuyên bố trở lại sân cỏ, người hâm mộ nước này đã nghĩ đến khả năng anh tái xuất trong màu áo tuyển quốc gia.

    Mới đây, HLV tạm quyền Dwight Lodeweges nêu quan điểm về thông tin này: "Tôi không phủ nhận trước bất cứ chuyện gì. Mọi việc sẽ phụ thuộc vào những màn trình diễn của Robben và cậu ấy sẽ phải tự giành lấy một vị trí."

    Robben ghi bàn trở lại - Bóng Đá

     Robben vừa đá giao hữu trước mùa với Groningen.

    "Chúng tôi vốn đã có một đội hình cố định để hướng tới EURO, nhưng giải đấu đã bị hoãn, sau đó chúng tôi nói với nhau rằng đội tuyển có thể nhìn vào những gương mặt mới. Robben cũng là một cái tên như vậy. Ai biết cậu ấy có thể làm được những gì. Không có cầu thủ nào là quá trẻ hay quá già để đóng góp giá trị của mình cho đội tuyển. Nhưng hãy đợi và xem bản thân Arjen nghĩ gì về điều này."

    Robben bắt đầu chơi cho đội tuyển Hà Lan từ năm 2003, đã từ giã tuyển quốc gia năm 2017, sau khi không thể giành vé dự World Cup 2018. Hè 2019, anh cũng tuyên bố giải nghệ nhưng sau đó quyết định trở lại khoác áo Groningen, vừa ghi một bàn thắng ấn tượng trong trận giao hữu của CLB này.

    Những bàn thắng đẹp của Robben cho Real Madrid:

     
    Thanh Vũ | 17:47 12/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc