MỚI NHẤT :
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • HLV Favre phê phán: Chỉ những ai không hiểu về bóng đá mới làm điều đó

    14:30 Chủ nhật 28/04/2019

    BongDa.com.vn HLV Lucien Favre tỏ vẻ không chấp nhận trận thua của Borussia Dortmund trước Schalke 04 vừa rồi.

    Tham vọng vô địch của Borussia Dortmund đã bị Schalke 04 chặn đứng sau trận Derby vùng Ruhr ngày hôm qua. Kết thúc 90 phút thi đấu, đội chủ sân Signal Iduna Park đã để đại kình địch đánh bại với tỉ số 2-4.

    Dù đã sớm vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Mario Gotze nhưng sau đó lại để Schalke lội ngược dòng. Kết quả này nhiều khả năng sẽ khiến Dortmund trả giá bằng danh hiệu Bundesliga vì họ đang kém Bayern 1 điểm nhưng đã đấu nhiều hơn 1 trận.

    Nhiều người có thể nhận thấy, 2 chiếc thẻ đỏ của Reus và Wolf là nguyên nhân chính khiến đội bóng áo vàng đen nhận trận thua muối mặt trước đối thủ nhưng có một người không nghĩ vậy.

    HLV Lucien Favre, thuyền trưởng bên phía Dortmund lên tiếng cho rằng bước ngoặt của trận đấu đến từ tình huống trọng tài chính thổi quả phạt đền đầu tiên cho đội khách. Cầu thủ bên phía Schalke đã vô tình sút quả bóng vào cánh tay đang trong thế bị động của Julian Weigl rồi cho đội khách hưởng phạt đền.

     - Bóng Đá

    HLV Favre chỉ trích trọng tài là nguyên nhân khiến Dortmund thua trận.

    Nhà cầm quân người Thụy Sỹ cho rằng đó là quyết định cực kỳ sai lầm từ ông Felix Zwayer. Ông chê trách việc làm đó chỉ dành cho những ai không hiểu biết về bóng đá và gọi đó là vụ bê bối lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây.

    "Với cái cách mà chúng tôi thể hiện trong trận đấu này, đó thực sự là kết quả khó nuốt. Toàn đội đã khởi đầu như mơ, kiên nhẫn và ghi được bàn thắng tuyệt đẹp. Nhưng rồi sau đó 5 phút, trọng tài thổi quả phạt đền khi thấy bóng chạm tay chúng tôi. Bất kỳ ai công nhận đó là tình huống phạm lỗi để bóng chạm tay thì thực sự chẳng hiểu gì về bóng đá. Đó là sự ô nhục."

    "Điều đó rất kỳ lạ và là một vụ bê bối lớn nhất của bóng đá trong những năm qua - Favre nói thêm - Chẳng lẽ tôi muốn các cầu thủ chặt đi cánh tay của họ khi nó đang là mục tiêu cho những cú sút sao? Không có cánh tay, bạn sẽ chẳng thể nào giữ thăng bằng được. Tôi muốn biết ai đã phát minh ra việc đó và bóng đá đang làm nó trở nên cực kỳ vô lý."

    Bên cạnh đó, chiến lược gia 61 tuổi cũng không quên nói về cơ hội vô địch của toàn đội.

    "Cuộc đua vô địch đến đây có thể đã đến hồi kết. Trong suốt sự nghiệp cầm quân của mình, tôi chưa từng phải trải qua điều nào giống thế cả."

    Lữ Phong | 13:55 28/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...