MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Bữa tiệc bàn thắng
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Khốc liệt cuộc đua Vua phá lưới: Haaland dễ mất ngôi
  • Cay cú sau ngày ra quân, netizen Indonesia tố chủ nhà là 'QaVAR'
  • HLV Fandi Ahmad của Singapore nói gì sau trận thua trước Philippines?

    21:05 Thứ tư 14/11/2018

    Sau trận thua 0-1 trước Philippines ở lượt trận thứ 2 bảng B, HLV Fandi Ahmad cho rằng Singapore không xứng đáng phải nhận thất bại ở trận đấu tối ngày 13/11.

    Sau khi giành trọn 3 điểm trước Indonesia ở lượt trận mở màn, Singapore của HLV Fandi Ahmad tự tin cón điểm trong chuyến làm khách của Philippines tối ngày 13/11. Ở trận đấu tối qua, Singapore đã có một trận đấu đầy chặt chẽ, chơi sòng phẳng cùng đối thủ và tạo ra nhiều tình huống phản công sắc nét. Mặc dù vậy, Singapore đã không tìm được bàn thắng như cách họ đánh bại Indonesia cách đây 4 ngày. Trong khi đó, Philippines đã có 3 điểm đầu tay khi thắng Singapore 1-0, bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Patrick Reichelt ở phút thứ 78.

     - Bóng Đá

     HLV Fandi Ahmad khẳng định Singapore (đỏ) không may mắn trong chuyến làm khách của Philippines.

    Phát biểu với báo giới sau thất bại trước Philippines, HLV Fandi Ahmad dành lợi khen ngợi cho tinh thần thi đấu nơi các học trò và cho rằng đội bóng của mình không đáng phải nhận thất bại: “Chúc mừng Philippines. Họ đã làm hết sức mình, còn chúng tôi không gặp may mắn vì những chấn thương. Singapore đã có một số cơ hội tốt từ những tình huống cố định, nên tôi cho rằng một kết quả hòa mới là công bằng.”

    HLV Fandi Ahmad cho rằng sẽ là công bằng hơn nếu Singapore giành được ít nhất 1 điểm ở trận đấu tối qua: “Tôi có chút thất vọng khi không thể có ít nhất 1 điểm trong trận đấu này. Bàn thua đến từ sự cẩu thả. Singapore cho phép đối thủ ghi bàn khi họ phát động tấn công từ một cú ném biên. Tôi hy vọng các học trò rút ra bài học và sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo.”

    Sau trận thua trước Philippines, đội tuyển Singapore có 8 ngày nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đấu với Đông Timor vào ngày 21/11 tới. Tuy nhiên, HLV Fandi Ahmad có lý do để lo lắng, khi hai trụ cột là Shahril Ishak và Faris Ramli đều gặp phải chấn thương trong trận đấu tối ngày 13/11. Chia sẻ về tình hình chấn thương của hai trụ cột, huyền thoại bóng đá Singapore cho biết: “Chúng tôi muốn đưa Shahril vào sân trong khoảng 30-35 phút cuối trận, bởi cậu ấy có thể tạo nên đột biến. Tuy nhiên, thật tệ là Shahril đã gặp thương tích ở vai, còn Faris cũng có vấn đề gân khoeo."

    Trước tình hình chấn thương của các học trò, HLV Fandi Ahmad cho biết Singapore có thể thay đổi chiến thuật và đội hình ở trận đấu tới đây của mình: “Bây giờ, chúng tôi phải xem xét mức độ chấn thương nghiêm trọng của cả hai cầu thủ này và tìm phương án thay thế. Chúng tôi thiếu đi những đường chuyền sắc sảo từ hàng tiền vệ nên sẽ cần thay đổi chiến thuật, thậm chí là thay đội hình trong trận đấu tới.”

    Sau lượt trận tối ngày 13/11, cục diện bảng B đang rất khó lường khi có 4 đội là Thái Lan, Philippines, Indonesia và Singapore đều có được 3 điểm. Tuy nhiên nếu như Thái Lan, Philippines mới đá 1 trận thì cả Indonesia, Singapore đã đá 2 trận. Đông Timor sau hai trận toàn thua gần như đã bị loại khỏi giải đấu năm nay.

    Đức Anh | 10:17 14/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...