MỚI NHẤT :
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • HLV Đức Thắng nói gì trước cuộc đại chiến với Persija Jakarta?

    12:56 Thứ hai 05/03/2018

    BongDa.com.vn Ngày mai (06/03), SLNA sẽ có cuộc chạm trán với đại diện đến từ Indonesia, Persija Jakarta. Đây được coi là trận đấu mang tính chất then chốt trong việc phân chia ngôi đầu bảng sau lượt đi, bảng H AFC Cup 2018.

    Hiện SLNA đang thể hiện một phong độ rất tốt tại sân chơi cấp châu lục. Họ giành 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận đấu tiên. Nếu đánh bại Persija Jakarta, đại diện tới từ Việt Nam sẽ nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào đấu loại trực tiếp trước khi loạt trận lượt về diễn ra sau đây 1 tuần. 

     - Bóng Đá

     HLV Nguyễn Đức Thắng.

    Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV trưởng của SLNA, ông Nguyễn Đức Thắng tỏ ra thận trọng: "Với tôi thì mọi đối thủ tại AFC Cup đều mạnh như nhau. Họ đều là những đại diện ưu tú của một Quốc gia. Persija Jakarta cũng vậy thôi. Chúng tôi sẽ cố gắng nghiên cứu và tận dụng những điểm yếu của đối thủ, đồng thời tìm cách hạn chế điểm mạnh. Hy vọng toàn đội sẽ có một kết quả tốt."

    Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam thường phải nhận những thất bại khá cay đắng trước người Indonesia, gần đây nhất là trận thua tại bán kết AFF Cup 2016. Vì thế, nhiều người lo ngại về yếu tố "kị dơ" giữa 2 nền bóng đá sẽ làm khó SLNA, tuy nhiên HLV Đức Thắng không nghĩ như vậy: "Tôi nghĩ đây là một sự so sánh rất khập khiễng. Tính chất của ĐTQG và CLB rất khác nhau. Nhưng nhìn chung, các đội bóng tới từ Indonesia có điểm mạnh là tinh thần thi đấu và thể lực tốt. Ngoài ra, Persija Jakarta còn có những cá nhân có thể thay đổi cục diện trận đấu. Các cầu thủ luôn phải giữ tập trung tối đa. Còn trong bóng đá luôn có yếu tố bất ngờ, chúng ta không thể nói trước điều gì cả."

     - Bóng Đá

     SLNA đang có phong độ tốt tại AFC Cup

    Bên kia chiến tuyến, HLV Stefano Cugurra cùng dành cho SLNA sự tôn trọng nhất định: "Tôi đã làm việc tại Indonesia 2 năm. Trước đó cũng từng có quãng thời gian 7 năm làm việc tại Thái Lan. Vì thế, dù không trực tiếp làm việc tại Việt Nam những tôi hiểu khá rõ về sự phát triển của bóng đá nơi đây. Các bạn đang sở hữu những cầu thủ trẻ và rất xuất sắc. Đặc biệt là SLNA, đối thủ sắp tới của chúng tôi. Họ đang có phong độ tốt, dẫn đầu bảng và có 6 điểm tuyệt đối."

    Khi được hỏi rằng có lo ngại về vấn đề chất lượng mặt cỏ tại sân Vinh, vị thuyền trưởng người Brazil tỏ ra rất thoải mái: "Tất cả các cầu thủ của chúng tôi chưa bao giờ thi đấu tại Vinh nên không hiểu rõ lắm. Chiều nay chúng tôi mới tập làm quen sân. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng AFC đã chọn nơi đây để tổ chức trận đấu thì chắc chắn không có vấn đề gì cả."

    Trận đấu giữa SLNA và Persija Jakarta diễn ra vào lúc 15h30 ngày mai (06/03) trên sân Vinh. BTC sẽ mở cửa tự do cho NHM.

    Giang Nguyễn - BongDa.com.vn - TTVN | 12:10 05/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...