MỚI NHẤT :
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • HLV Đức Thắng: “Đây là dấu hiệu lạc quan của bóng đá Thanh Hóa”

    07:59 Thứ sáu 22/02/2019

    BongDa.com.vn Mất khá nhiều trụ cột nhưng Thanh Hóa đã có trận cầu trên chân Bình Dương ngày khai màn V-League 2019, theo HLV Đức Thắngđây là dấu hiệu cực kỳ lạc quan.

    Thiếu vắng hàng loạt trụ cột như Minh Tuấn, Trọng Hoàng, Văn Bình, Tiến Dũng, Hoàng Thịnh, Omar,..thế nhưng ở trận ra quân gặp Bình Dương trên sân nhà, Thanh Hóa đã có trận đấu cực kỳ hay. Đáng tiếc là đội bóng xứ Thanh chấp nhận chia điểm 1-1 ở hiệp 2.

    HLV Đức Thắng: “Đây là dấu hiệu lạc quan của bóng đá Thanh Hóa” - Bóng Đá

    HLV Đức Thắng cho rằng trận đấu gặp Bình Dương sẽ là dấu hiệu lạc quan của bóng đá Thanh Hóa. Ảnh: Mạnh Cường.  

    Thực tế, nếu Văn Thắng và Rimario chắt chịu nhiều hơn những cơ hội có được trong hiệp thi đấu thứ nhất, đội bóng áo vàng đã có được bàn thắng nhân đôi cách biệt. Tuy nhiên, bóng đá luôn có sự khắc nghiệt riêng của nó. Thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đã bị chừng phạt bằng pha chớp thời cơ của đội khách Bình Dương phút 66 hiệp 2.

    Phát biểu sau trận đấu, nhà cầm quân của Thanh Hóa đã bày tỏ sự nuối tiếc khi đội nhà không có được 3 điểm: “Chúng tôi đã có cơ hội lớn để giành chiến thắng ở trận ra quân. Các cầu thủ đã chơi tốt, tuân thủ đúng chiến thuật, ý đồ ở trận này. Dù sao đây vẫn là một kết quả tốt và lạc quan với Thanh Hóa. Tôi hài lòng với các cầu thủ ngoại như Rimario và Samuel Monday. Samuel dù mới có 2 ngày tập trung cùng đội nhưng đã thể hiện tốt. Cầu thủ này sẽ chơi tốt khi có thêm thời gian hòa nhập.”

    Phương Nam | 07:55 22/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...