MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • HLV Đồng Tháp ấm ức với trọng tài khi thua SHB Đà Nẵng

    21:02 Thứ bảy 20/02/2016

    (BongDa.com.vn) - Nếu như HLV Lê Huỳnh Đức tỏ ra rất hài lòng với thắng lợi của SHB Đà Nẵng, thì HLV Phạm Công Lộc tỏ ra ấm ức với thất bại của Đồng Tháp.

    (BongDa.com.vn) – Nếu như HLV Lê Huỳnh Đức tỏ ra rất hài lòng với thắng lợi của SHB Đà Nẵng ở ngày đầu ra quân V-League 2016, thì HLV Phạm Công Lộc tỏ ra ấm ức với thất bại của Đồng Tháp.

    HLV Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng. Ảnh: Quang Thịnh.
    HLV Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng. Ảnh: Quang Thịnh.
    C
    ả HLV Lê Huỳnh Đức và các cầu thủ SHB Đà Nẵng đều thể hiện được quyết tâm cao độ khi bước vào mùa giải này. Chỉ phải tiếp đón đối thủ Đồng Tháp, đây là cơ hội không thể tốt hơn cho SHB Đà Nẵng có được ba điểm trong ngày khai màn. Lối chơi trên cơ và đặc biệt là sự tỏa sáng của Gaston Merlo đã giúp SHB Đà Nẵng thắng 2-1 trước đối thủ.

    Nhận xét về điều này, Huỳnh Đức cho biết đây chưa phải là Merlo ấn tượng nhất: “Phong độ của Merlo ngày hôm nay chưa phải tốt lắm, vì anh ta vừa phải trải qua ba ngày trúng thực, chỉ biết nằm ở nhà. Người đá cặp với Merlo là James cũng chơi quyết tâm, nếu đồng đội anh ta hiểu ý James hơn thì cầu thủ này đã có thể lập công”.

    SHB Đà Nẵng gần như chơi lấn lướt ở 30 phút đầu để sớm vươn lên dẫn trước 2-0, song họ đã có phần chủ quan ở phần còn lại. Chút nữa Đồng Tháp đã có bàn gỡ hòa nếu tiền đạo đội khách dứt điểm tốt hơn. Có một vài chỗ theo Huỳnh Đức là chưa được, nhưng về tổng quan trận đấu, bản thân ông cảm thấy hài lòng.

    Cựu tiền đạo của C.A TP Hồ Chí Minh nói thêm: “Chúng tôi đã chơi tốt ở những phút đầu, kiểm soát hoàn toàn và dẫn trước hai bàn. Nhưng khi Đồng Tháp chơi bóng dài, đội bóng lại gặp lùng túng. Nhưng dù sao cũng đã có ba điểm, tôi chúc mừng các cầu thủ vì trận thắng đầu năm. Năm ngoái chúng tôi đã thua ở trận ra quân, năm nay mọi chuyện đã khác. Tôi sẽ cải thiện thêm cho đội ở những trận sắp tới”.

    Vị HLV họ Huỳnh cũng dành nhiều lời khen cho các tân binh của mình, đặc biệt là tiền vệ chạy cánh Thanh Hải. Hướng đến trận đấu sắp tới trên đất Pleiku, Huỳnh Đức đã tỏ ra dè chừng trước đối thủ: “Các bản hợp đồng mới chơi tốt ở trận này, đặc biệt là Thanh Hải với nhiều đường chuyền tốt lên trên cho James và Merlo. Hoàng Thiên vẫn còn một vài trục trặc nhỏ, nhưng khi cậu ấy vào sân thì đã ít nhiều cho thấy được phẩm chất của mình.

    Đội sẽ làm khách trên sân HA.GL ở vòng đấu tới. Chúng tôi đã thắng họ trong chuyến du đấu vừa qua, nhưng tính chất trận đấu sẽ rất khác khi bước vào giải chính. Hi vọng tinh thần hưng phấn sẽ giúp cầu thủ của tôi chơi tốt trước đối thủ”.

    Chiều hướng ngược lại, HLV Phạm Công Lộc của Đồng Tháp cho biết: “Tôi hài lòng vì màn trình diễn của các học trò. Tôi rất tiếc về trận đấu khi các cầu thủ không tận dụng được cơ hội.”

    Ông Lộc ý ám chỉ đến quả Penalty của Merlo: “Kết quả trận đấu là do trận tài quyết định.”

    Với ba điểm đầu tiên, SHB Đà Nẵng đang tạm xếp thứ 3 trên BXH.

    Thanh Hoài - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...