HLV Domenech tiết lộ vụ cãi vã với Anelka ở World Cup 2010
16:39 Thứ ba 05/06/2018
Trong chương trình Selectionneurs của kênh Canal+, cựu HLV Raymond Domenech đã kể lại sự thật trần trụi liên quan đến vụ bê bối ở tuyển Pháp vào năm 2010.

Vào giờ nghỉ giữa hiệp trận Pháp gặp Mexico thuộc vòng bảng World Cup 2010, căng thẳng xuất hiện trong phòng thay đồ tuyển Pháp. Vì không hài lòng với thái độ thi đấu của tiền đạo Nicolas Anelka, HLV Domenech đã có những chỉ trích nhắm thẳng vào cậu học trò.

Cựu thuyền trưởng tuyển Pháp kể với Selectionneurs rằng khi ấy, ông nói với Anelka: "Nico, tôi đã bảo cậu đứng trong vòng cấm, nhưng cậu chạy khắp nơi.Trên ghế dự bị có 10 cầu thủ và họ đều thấy cậu không tuân thủ theo đấu pháp chiến thuật được giao"'.  

HLV Domenech tiết lộ vụ cãi vã với Anelka ở World Cup 2010 - Bóng Đá

Vụ Domenech xích mích với Anelka từng trở thành vết nhơ của tuyển Pháp tại World Cup 2010. Ảnh: Getty Images. 

Anelka lập tức nổi đóa. Chân sút từng khoác áo Arsenal và Real Madrid có những lời lẽ không hay đáp trả vị thuyền trưởng. "Ừ, luôn là tôi đấy", Anelka lên tiếng. HLV Domenech bực tức: "Cậu nên coi lại mình đi. Thái độ thi đấu như vậy thật không thể chấp nhận".

Anelka ném đôi giày trong tay xuống sàn và chửi HLV Domenech: "Thế thì mày tự lo giải quyết đi. Cái đội tuyển chẳng ra gì". Cuộc cãi vã lên tới đỉnh điểm khi HLV Domenech ra lệnh cho Gignac làm nóng. Ông cũng nói thêm: "Ừ, mày nói đúng. Tao sẽ có cách của mình. Còn mày thì cút xéo khỏi đây đi".

Vị thuyền trưởng 66 tuổi cho rằng ông không làm gì sai với quyết định đuổi Anelka khỏi đội tuyển Pháp. Ông nhấn mạnh không thể nào cho phép một cầu thủ thể hiện sự bất kính với HLV.

"Tôi là người dẫn dắt đội bóng, còn anh ta là cầu thủ. Làm sao có thể chấp nhận thái độ ngang ngược như vậy", HLV Domenech nhấn mạnh.

HLV Domenech tiết lộ vụ cãi vã với Anelka ở World Cup 2010 - Bóng Đá

Patrice Evra bị nghi ngờ nằm trong nhóm những cầu thủ nổi loạn tại World Cup 2010. Ảnh: Reuters. 

Tại World Cup 2010, tuyển Pháp bị loại ngay vòng bảng. Những gì họ để lại toàn sự thất vọng với lối chơi tẻ nhạt và những bê bối. Ngoài việc Anelka "bật" HLV Domenech, một số thành viên "Les Bleus" còn bị cáo buộc nổi loạn, bỏ tập ở Knysa (Nam Phi) và làm hoen ố hình ảnh đội tuyển quốc gia.

Sau này, Anelka tiếp tục "cạch mặt" HLV Domenech. Khi nói về ông thầy cũ, cựu trung phong Arsenal đều dành những lời lẽ thiếu tôn trọng. "Ông ta là kẻ không giành nổi danh hiệu nào, từ Ligue 2 tới giải trẻ. Tôi không tôn trọng ông ta trên tư cách HLV bởi ông ta không biết chiến thắng là gì".

Nguồn: Zing.vn
Nguyên Trí | 14:56 05/06/2018