MỚI NHẤT :
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểmn 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • HLV Diego Simeone: Atletico hơn PSG và Juventus, tuyệt vời Griezmann

    04:35 Thứ hai 09/04/2018

    BongDa.com.vn Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Antoine Griezmann trước Real Madrid, HLV Atletico Madrid ông Diego Simeone đã không tiếc lời khen dành cho cậu học trò cưng.

    HLV Diego Simeone đã hết lời ca ngợi Antoine Griezmann sau khi tiền đạo ngôi sao này có một bàn thắng giúp Atletico Madrid cầm hòa Real Madrid ngay tại thánh địa Santiago Bernabeu của đối thủ hôm chủ nhật 08/04. Trước đó Cristiano Ronaldo là người có cú volley mở tỷ số sau đường kiến tạo của Gareth Bale.

     - Bóng Đá

     Antoine Griezmann ghi bàn giúp Atletico có trận hòa trước Real ngay trên sân Santiago Bernabeu của đối thủ.

    "Anh ấy là một cầu thủ vĩ đại, anh ấy luôn thể hiện được sự mạnh mẽ trong những thời khắc khó khăn," Simeone nói với các phóng viên sau trận đấu.

    Simeone cho biết ngôi sao người Pháp đã có khởi đầu không tốt ở mùa giải năm nay nhưng sự cố gắng của bản thân cùng với việc được chia sẻ gánh nặng với Diego Costa đã giúp chân sút sinh năm 1991 trở lại đầy mạnh mẽ.

    "Griezmann đã có sự khởi đầu mùa giải không tốt, anh ấy biết điều đó. Không dễ dàng gì để vượt qua giống như cái cách anh ấy đã làm."

    "Sự có mặt của [Diego] Costa đã chia sẻ bớt gánh nặng của cậu ấy. Nhờ đó cậu ta đã có tiến bộ, chúng tôi cần anh ấy trong những giai đoạn quan trọng cùa mùa giải."

    Nói về trận đấu, nhà cầm quân người Argentina bày tỏ sự tiếc nuối khi không giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu với Real Madrid ngày hôm nay.

    "Tôi không vui bởi vì chúng tôi muốn giành chiến thắng," HLV 47 tuổi nói: "Họ là đội làm tốt hơn trong hiệp đầu, nhưng chúng tôi đã dần bắt nhịp và có sự liên kết tốt hơn giữa khu trung tuyến và hàng công."

    "Khi họ có bàn thắng, chúng tôi đáp trả ngay lập tức. Chúng tôi đã có thể giành chiến thắng với những cơ hội của Koke và [Angel] Correa nhưng cũng có thể thua nếu [thủ thành Jan] Oblak không đủ xuất sắc."

     - Bóng Đá

     HLV Diego Simeone nghĩ cổ động viên nên tự hào vì những gì Atletico đã làm được.

    Với kết quả hòa ở trận derby thành Madrid, Atletico đã bị Barcelona nới rộng khoảng cách lên thành 11 điểm sau 31 vòng đấu ở La Liga. Cơ hội cho Atletico lật đổ ông lớn xứ Catalan là rất nhỏ nhưng đối với HLV Diego Simeone ông không nghĩ đội bóng sẽ buông xuôi, nhà cầm quân 47 tuổi còn cho rằng người hâm mộ đội bóng nên tự hào vì những gì mà họ đã làm được trong thập kỷ qua.

    "Tôi luôn muốn hướng về phía trước, nếu không thể cán đích ở vị trí thứ nhất thì thứ hai hoặc thứ ba."

    "Còn bảy trận đấu nữa, bóng đá có những sự thay đổi rất nhanh, vẫn còn rất nhiều điểm số có thể lấy được phía trước."

    "Chúng tôi đang chống lại những siêu cường Real Madrid và Barcelona," ông nói: "Tại châu Âu, những đội như Paris Saint-Germain và Juventus đã hiểu được sự khó khăn khi đối đầu với họ."

    "Những gì mà chúng tôi đã làm trong thập kỷ vừa qua là rất ấn tượng, người hâm mộ Atletico nên tự hào về cách đội đang thi đấu. Cả hai đều rất mạnh mẽ nhưng chúng tôi có thể đã thắng hoặc thua cả hai."

    "Chúng tôi đã thi đấu rất tốt với Madrid trong những năm gần đây."

    Video tổng hợp Real Madrid 1-1 Atletico Madrid:

    Nam Thành - BongDa.com.vn - TTVN | 04:00 09/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...