MỚI NHẤT :
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • HLV Darby: 'Quang Hải xứng đáng là cầu thủ hay nhất Việt Nam'

    15:42 Chủ nhật 09/12/2018

    Chuyên gia bóng đá Đông Nam Á Steve Darby cho rằng những gì Quang Hải thể hiện từ đầu năm thật sự rất tuyệt vời.

    "Quan điểm của tôi về cầu thủ hay nhất năm của Việt Nam rất đơn giản. Đó phải là cầu thủ có sự ổn định suốt các giải đấu. Ví dụ, trong 10 trận góp mặt, anh ta phải thể hiện được tầm ảnh hưởng to lớn từ 6 trận đến 8 trận. Với Quang Hải, cậu ta đáp ứng được điều đó."

    Từ giải U23 châu Á 2018, Quang Hải đã chơi tốt. Tại Thường Châu, anh ghi 5 bàn trên hành trình giành ngôi Á quân của đội nhà. Đến ASIAD 2018, tiền vệ 21 tuổi bỏ túi thêm 2 bàn thắng. Giải đấu này cũng chứng kiến đội tuyển Olympic Việt Nam lần đầu tiên vào đến bán kết.

     - Bóng Đá

     Quang Hải càng chơi càng hay tại AFF Cup 2018. Ảnh: Thuận Thắng.

    Ở AFF Cup 2018, Quang Hải mang về 3 bàn thắng. Anh có thể nâng cao thành tích khi tuyển Việt Nam đã vào chung kết. Xen kẽ giữa những màn trình diễn ấn tượng đó là 9 bàn thắng đóng góp cho CLB Hà Nội tại giải V-League 2018, sân chơi Quang Hải trở thành nhà vô địch.

    Sau những gì thể hiện, chân sút 21 tuổi theo chuyên gia Darby rất xứng đáng với giải thưởng "Cầu thủ hay nhất năm của Việt Nam". Có chung quan điểm với cựu HLV đội tuyển U23 Thái Lan là nhà báo Scott McIntyre của Fox Sports Asia. Cây bút này đánh giá cao tài năng của cầu thủ thuộc CLB Hà Nội.

    Theo Scott McIntyre, Quang Hải cần mạnh dạn ra nước ngoài thi đấu, vì điều này hứa hẹn nâng cao chất lượng chuyên môn chơi bóng cho anh. Bên cạnh đó, thi đấu cho đội bóng ngoài Việt Nam cũng mang đến những lợi ích về lương bổng cao hơn những gì cầu thủ này đang được nhận.

     - Bóng Đá

     Quang Hải theo ông Darby nên ra nước ngoài thi đấu. Ảnh: Thuận Thắng.

    Tuần rồi, truyền thông Việt Nam cho biết mức lương của những cầu thủ trẻ trong đội tuyển quốc gia chỉ tầm vài trăm USD. Nghe điều này, ông Darby bị sốc. Chiến lược gia người Anh bảo rằng làm sao những cái tên như Quang Hải hay Phan Văn Đức lại chỉ được trả lương thấp như vậy.

    "Teerasil Dangda, một ngôi sao Thái Lan, theo tôi được biết bỏ túi đến 40.000 USD mỗi tháng khi chơi bóng tại Nhật Bản. Còn với những cầu thủ trẻ Việt Nam, mức lương của họ nếu thật sự không tới 500 USD mỗi tháng có lẽ là điều rất buồn cười", ông Darby bày tỏ quan điểm.

    Theo nguồn tin riêng của PV, vài CLB tại Nhật Bản đang để mắt đến Quang Hải. Ngoài ra, một người đại diện cầu thủ (giấu tên) cũng lên kế hoạch thuyết phục đội bóng tại Australia chiêu mộ tiền vệ 21 tuổi.

    Nguyên Trí | 15:20 09/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...