MỚI NHẤT :
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • HLV CLB Sài Gòn hào hứng với trận derby TPHCM

    19:59 Thứ sáu 12/08/2016 | 3| 1

    BongDa.com.vn Trận đấu sớm giữa Sài Gòn với Than Quảng Ninh diễn ra quá nhạt nhẽo nhưng trong phòng họp báo, HLV Đức Thắng lại rất hứng thú với trận derby thành phố với CLB TPHCM.

    IMG_1245

    Ông Lư Đình Tuấn (áo xanh, trên cùng) cùng các học trò (áo đỏ) xem CLB Sài Gòn thi đấu. Ảnh: Quang Thịnh. 

    Về chuyên môn, trận đấu giữa Sài Gòn FC với Than Quảng Ninh không có gì đáng nói khi không những không có bàn thắng nào được ghi mà cả 2 đội thi đấu cũng thiếu động lực. Cơ hội chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng những pha uy hiếp khung thành đối thủ gần như không có.

    Hình ảnh đáng chú ý trên sân Thống Nhất chính là việc các cầu thủ CLB TPHCM lên khán đài ngồi xem “người bạn cùng thành phố” thi đấu. Mới đây, CLB TPHCM đã giành quyền thăng hạng V-League trước 3 vòng đấu nên họ rất ráo hức “hít thở” không khí giải bóng đá cao nhất Việt Nam dù là ở trên khán đài.

    Về vấn đề này, HLV Đức Thắng thổ lộ: “Từ khi còn là cầu thủ tôi vẫn rất hào hứng với những trận derby thủ đô. Những trận derby luôn mang lại những cảm xúc khó tả và đó cũng chính là cơ hội để chúng tôi chinh phục khán giả, derby thành phố HCM cũng không phải là ngoại lệ. Những gì SGFC đã và đang làm theo tôi nghĩ là đúng và tình cảm thì phải tự nguyện, không thể ép được.”

    IMG_1273

    Sài Gòn FC và Than Quảng Ninh có trận hòa không bàn thắng rất tẻ nhạt. Ảnh: Quang Thịnh. 

    Để lại trận derby V-League 2017 phía sau, HLV Đức Thắng cũng rất trăn trở về án phạt nặng của Ngọc Duy. “Tôi nghĩ án phạt này hơi nặng và BTC giải phạt dựa vào khung nên mới như vậy. BTC nên điều chỉnh thì hợp lý hơn để biết rằng hành động của Ngọc Duy xuất phát từ đâu. SGFC sẽ có những ý kiến với BTC giải và Ban kỷ luật.”

    Trong khi đó, HLV Phan Thanh Hùng dành lợi khen cho các phòng ngự của SGFC khi tân binh V-League chọn lối chơi hợp lý từ đầu mùa giải và giành được khá nhiều điểm số quan trọng. Bên cạnh đó, HLV người Đà Nẵng cũng cho rằng việc Quảng Ninh mất Dyachenko là một thiệt thòi khiến hàng công của đội gặp nhiều bất lợi.

    Trận hòa vô thưởng vô phạt này giúp mỗi đội có thêm 1 điểm nhưng 1 điểm lại không mang nhiều ý nghĩa. Than Quảng Ninh có 34 điểm, kém đội đầu bảng Hải Phòng 3 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Còn CLB Sài Gòn an vị ở vị trí thứ 7 và gần như chắc chắn hoàn thành mục tiêu trụ hạng ở mùa giải đầu tiên lên chơi tại V-League.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam | 19:45 12/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...