MỚI NHẤT :
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • HLV Chu Đình Nghiêm và học trò e dè trước chuyến làm khách ở Tam Kỳ

    19:58 Thứ năm 12/01/2017

    BongDa.com.vn Cuối tuần này, đội bóng Thủ Đô sẽ có chuyến làm khách được dự báo rất khó khăn ở Tam Kỳ. Trước trận đấu này, HLV Chu Đình Nghiêm và tiền vệ Đỗ Duy Mạnh đã đánh giá khá cao đội bóng xứ Quảng.

     - Bóng Đá

     Hà Nội FC đang tích cực tập luyện trước chuyến làm khách ở Tam Kỳ. Ảnh: Viết Định.

    Quảng Nam FC chưa bao giờ được coi là một đội bóng yếu ở V-League, nếu nhìn vào lực lượng đội bóng xứ Quảng lúc này, những nhận định ấy càng có cơ sở khi HLV Hoàng Văn Phúc đang có trong tay những cầu thủ chất lượng về cả nội binh lẫn ngoại binh.

    Mở màn mùa giải mới với 1 điểm có được trên sân Thống Nhất của CLB TPHCM không phải là điều quá tệ, quan trọng hơn là HLV Hoàng Văn Phúc đã xây dựng được lối chơi gắn kết giữa các vị trí trên sân của đội bóng này. Trong khi đó, dù có 3 điểm khó khăn trước đại kình địch Than Quảng Ninh nhưng ĐKVĐ Hà Nội FC vẫn được giới chuyên môn đánh giá là ứng cử viên số một cho V-League 2017. Chuẩn bị cho chuyến làm khách ở vòng 2, đội bóng Thủ Đô đã có mặt ở Đà Nẵng từ khá sớm, để tập luyện và dần thích nghi với thời tiết ở miền Trung, trước khi hành quân vào Quảng Nam hôm nay.

    Dù đã giành chiến thắng trước Quảng Nam trong cả hai trận ở mùa giải năm ngoái nhưng trong lần gặp nhau ở mùa này, HLV trưởng của Hà Nội FC đang khá e dè trước đội chủ nhà. Đánh giá về đối thủ ở vòng 2, HLV Chu Đình Nghiêm cho hay: Quảng Nam FC là đội bóng có lực lượng đồng đều và chất lượng. Ở mùa giải trước họ đã gây ra rất nhiều khó khăn cho chúng tôi, nhất là trận này họ thi đấu trên sân Tam Kỳ nên chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn.”

    Đồng quan điểm với người thầy của mình, cựu tiền vệ của ĐT Việt Nam, Đỗ Duy Mạnh nói thêm: “Trận đấu gặp Quảng Nam sẽ trận đấu rất khó khăn, Quảng Nam FC là đội mạnh, có hai tiền đạo ngoại rất nguy hiểm. Nhưng Hà Nội FC sẽ cố gắng thi đấu hết mình và thật tốt trước đối thủ này.”

    Rõ ràng, Hà Nội FC đang dành những lời tôn trọng cần thiết đối với đội chủ nhà, nếu đánh giá sai thực lực và chủ quan trước đội bóng này thì nhiều khả năng, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm sẽ trắng tay rời Tam Kỳ trong trận đấu vào ngày mai.

    Viết Định - Thể thao việt Nam | 19:45 12/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...