MỚI NHẤT :
  • TRỰC TIẾP Man City vs Chelsea: 3 bàn; Đại chiến nảy lửa
  • Văn Khang lập siêu phẩm, U23 Việt Nam tiến thẳng đến tứ kết
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 2-0 U23 Malaysia: Quên HLV Troussier đi; Khoảnh khắc của siêu phẩm
  • Fan châu Á trầm trồ với siêu phẩm của Văn Khang
  • Mô hình đa sở hữu đang làm hại các đội bóng trên toàn châu Âu
  • Thay đổi lịch sử ở Premier League
  • Cuộc sống ngoài sân cỏ hào nhoáng của Alonso
  • HLV Shin Tae-yong: “Đây là thời điểm thích hợp để phân tích sức mạnh của Hàn Quốc và Nhật Bản”
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • HLV Chu Đình Nghiêm: HAGL hưng phấn đã có Đình Trọng và Duy Mạnh trở lại

    20:09 Thứ năm 30/05/2019 | 3

    BongDa.com.vn Trước trận đấu giữa Hà Nội và HAGL diễn ra trên sân Pleiku, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng sự trở lại của Đình Trọng và Duy Mạnh giúp gia cố tuyến dưới đội khách.

    4 vòng gần nhất, Hà Nội FC chỉ có 1 chiến thắng, thậm chí 2 trận thua trước Thanh Hóa và Nam Định khiến khoảng cách giữa nhà đương kim vô địch với CLB đầu bảng TP.HCM bị kéo giãn đáng kể. Nói về nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của đội bóng thủ đô, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: "Những kết quả không tốt gần đây do lực lượng gặp vấn đề về chấn thương, cũng như việc chúng tôi phải thi đấu trên hai mặt trận V-League và AFC Cup. Tuy nhiên, Hà Nội FC lúc này khá chắc chắn khi có sự quay trở lại của hai trung vệ là Đình Trọng, Duy Mạnh.

    HLV Hà Nội chê Bình Dương không dám chơi bóng đá đẹp - Bóng Đá

    HLV Chu Đình Nghiêm vui mừng thông báo Hà Nội FC đã có sự phục vụ của Duy Mạnh và Đình Trọng. 

    Các bạn thấy rõ, sự mong manh ở hàng thủ thể hiện rõ khi Hà Nội FC thiếu vắng Đình Trọng và Duy Mạnh. Khi Trọng và Mạnh quay lại, tôi hy vọng hàng thủ sẽ được cải thiện chắc chắn hơn. Hiện tại, Hà Nội đang có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu ngày mai với HAGL, dù chúng tôi phải thi đấu trên sân khách.”

    Trước vòng đấu thứ 12, Hà Nội FC đang kém TP.HCM 5 điểm (26/21 điểm). Tuy nhiên, ở vòng đấu này thầy trò HLV Chung Hae Soung vừa nhận thất bại 0-2 trước SHB Đà Nẵng. Vậy nên, lúc này Hà Nội FC rất quyết tâm để có được 3 điểm qua đó thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu. Dù được đánh giá cao hơn HAGL ở cuộc chạm trán ngày mai nhưng HLV Chu Đình Nghiêm vẫn dành sự tôn trọng cần thiết cho đội chủ sân Pleiku.

    “Sau khi HAGL thay HLV mới, đội bóng này có nhiều chuyển biến khá tích cực trong lối chơi và điểm số trên bảng xếp hạng. HAGL có sự chắc chắn và lối chơi ổn định về mặt con người và các tuyến ở trên sân. Vậy nên, trận đấu ngày mai, Hà Nội sẽ phải tập trung cao độ, chúng tôi đối đầu với HAGL dù ở thời bất kỳ thời điểm nào cũng rất khó khăn.

    Sếp lớn HAGL sẵn sàng tiến cử Văn Thanh – Tuấn Anh giúp thầy Park chinh phục King’s Cup 2019 - Bóng Đá

    HLV Hà Nội hiểu và tôn trọng HAGL khi họ được thi đấu trên sân Pleiku. 

    Ở V-League lúc này, Hà Nội và HAGL đều là những đội bóng có thương hiệu. Hai đội hiện đang sở hữu nhiều tuyển thủ của ĐT Việt Nam. Tôi đã nhắc các học trò khi thi đấu tại sân Pleiku, chắc chắn các cầu thủ của HAGL sẽ có tinh thần rất cao. Nếu để cho HAGL hưng phấn thì bất cứ đội nào cũng phải trả giá. Đây sẽ là điều mà các học trò của tôi phải cực kỳ chú ý," HLV Chu Đình Nghiêm đặc biệt tôn trọng HAGL trong mọi cuộc đối đầu.

    Phương Nam | 19:45 30/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...