MỚI NHẤT :
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • HLV Calisto sẵn sàng trở lại làm việc tại Việt Nam

    10:59 Thứ năm 04/02/2016

    Dù chia tay bóng đá Việt Nam đã 5 năm, nhưng HLV Calisto cho biết sẵn sàng trở lại dẫn dắt các đội tuyển quốc gia nếu nhận được lời đề nghị từ VFF.

    Dù chia tay bóng đá Việt Nam đã 5 năm, nhưng HLV Calisto cho biết sẵn sàng trở lại dẫn dắt các đội tuyển quốc gia nếu nhận được lời đề nghị từ VFF.

    HLV Calisto sẵn sàng trở lại làm việc tại Việt Nam
    HLV Calisto đã cùng đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2008. Ảnh: Internet.
    S
    au khi sa thải HLV Miura, VFF và Hội đồng HLV quốc gia đang tích cực tìm kiếm người thay thế vị trí mà HLV Miura để lại.

    Ưu tiên của VFF thời điểm này là các HLV Nội, theo đó, Hội đồng HLV quốc gia đã đưa ra 4 đề cử để Ban Tổng thư ký VFF tiến hành đàm phán là HLV Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng, Hoàng Tuấn Anh và HLV Mai Đức Chung.

    Trong số 4 đề cử này, HLV Lê Huỳnh Đức là ưu tiên số 1 của VFF. Tuy nhiên, cựu tiền đạo của ĐTVN có lên tuyển hay không vẫn là dấu hỏi khi đang bận công việc với SHB Đà Năng chuẩn bị cho mùa giải mới.

    Dù xác định sẽ tìm kiếm HLV nội cho các đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, VFF cũng để ngỏ khả năng chiêu mộ HLV ngoại thay thế vị trí HLV Miura để lại.

    Trao đổi với báo chí gần đây một lãnh đạo của VFF cho biết cựu HLV đội tuyển Việt Nam, Henrique Calisto đã được các thành viên trong Hội đồng HLV quốc gia nhắc đến.

    Trước thông tin có thể tái ngộ với bóng đá Việt Nam thời gian tới, trao đổi với báo chí Việt Nam ngày hôm qua vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết: “Hiện tại, công việc của tôi cũng không quá bận. Và tôi rất sẵn lòng trở lại, nếu được VFF mời. Nhưng tất nhiên, để có thể đi đến quyết định cuối cùng, hai bên chắc chắn sẽ phải ngồi lại với nhau để thảo luận kỹ lưỡng các chi tiết.”

    HLV Henrique Calisto không phải cái tên xa lạ với fan hâm mộ Việt Nam. Vị chiến lược gia người Bồ từng hai lần dẫn dắt đội tuyển Việt Nam vào nửa cuối năm 2002 và giai đoạn 2008-2011. Thầy Tô cũng đang được đánh giá là người thành công nhất với bóng đá Việt Nam khi cùng các học trò giành chức vô địch tại AFF Cup 2008.

    Ngoài việc dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, HLV Henrique Calisto cũng đã làm HLV trưởng của CLB Đồng Tâm Long An (CLB Long A). Trao đổi với báo chí, vị chiến lược gia người Bồ cho biết luôn coi Việt Nam là quê hương thứ 2 của mình sau khi đã có 10 năm làm việc tại đây.

    Sau khi giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2010, khép lại mà đội tuyển Việt Nam chỉ vào đến bán kết (thua Malaysia sau 2 lượt trận), HLV Calisto đã nói lời chia tay, sang Thái Lan làm việc cho CLB Muangthong.

    Dù đã chia tay với bóng đá Việt Nam 5 năm, nhưng vị chiến lược gia sinh năm 1953 tiết lộ vẫn thường xuyên cập nhật những thông tin về bóng đá Việt Nam trong thời gian qua: “Tôi vẫn đọc tin tức qua các báo tiếng Anh và được cập nhật thông tin qua những người bạn thân thiết.”

    Với việc thường xuyên cập nhật thông tin về bóng đá Việt Nam những năm gần đây, vị chiến lược gia người Bồ cũng hiểu rất rõ những thách thức dành cho người sẽ thay thế vị trí của HLV Miura để lại. Cho dù đó là một HLV nội hay một HLV ngoại: “Dẫn dắt các đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam lúc này là nhiệm vụ không hề dễ dàng, đối với bất kỳ HLV nào, vì các bạn đang trong giai đoạn trẻ hoá mạnh mẽ.”

    Theo đánh giá của giới chuyên môn, trong trường hợp bổ nhiệm HLV ngoại thay thế vị trí mà HLV Miura để lại thì thầy Tô được đánh giá là phù hợp nhất. Bóng đá Việt Nam sẽ có một HLV ngoại đã am hiểu về cầu thủ Việt Nam và sẽ tiết kiệm tối đa thời gian hòa nhập so với một cái tên mới khác.

    Dũng Phương - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...