HLV Brazil: ‘Đôi khi cả bầy sẽ cần con sói’
14:42 Thứ hai 02/07/2018
HLV Tite của Brazil tiếp tục khẳng định sẽ để các ngôi sao của mình phát huy vai trò cá nhân trong trận đấu loại trực tiếp với Mexico vào ngày 02/07 ở Samara.

“Nó giống như con sói và cả bầy. Đôi khi cần cả hai. Đôi khi cả bầy cần con sói và đôi khi con sói cần cả bầy. Và có lúc là cần cả hai”. HLV Tite của Brazil đã phát biểu vậy trong cuộc họp báo trước trận Brazil -Mexico khi được hỏi về vai trò cá nhân của các ngôi sao như Neymar với Selecao.

Ông tiếp tục khẳng định sẽ để các cầu thủ ngôi sao của mình được tự do phát huy lối đá riêng của mình.

Trong họp báo ông cũng nói hậu vệ trái Marcelo sẽ không ra thể ra sân khi bác sĩ tính toán anh sẽ chỉ có thể đảm bảo 60-70 phút trong khi trận đấu ở Samara “sẽ rất đòi hỏi về thể lực và có thể kéo dài tới 120 phút.”

Thời tiết của Samara dự kiến cũng sẽ rất nóng trong ngày mai với nhiệt độ có thể lên tới 37 độ C.

HLV Brazil: ‘Đôi khi cả bầy sẽ cần con sói’ - Bóng Đá

 HLV Tite của Brazil nói ông sẽ không hạn chế lối đá cá nhân của các cầu thủ của mình.

HLV Juan Carlos Osorio của Mexico từng là đối thủ của HLV Tite ở giải Brazil khi còn huấn luyện cho São Paulo năm 2015 và đã nhiều lần đối đầu với đội Corinthians của ông Tite khi đó.

Đội Brazil biết rất rõ thế mạnh của tuyển Mexico là phản công với khả năng chuyển bóng lên phía trên rất nhanh. Đây cũng là đội hình rất hiểu nhau khi phần lớn nòng cốt là các cầu thủ từng vô địch Olympics năm 2012 với chiến thắng ngay trước Brazil của Neymar.

“Brazil là đội rất mạnh, tôi tin đó là đội mạnh nhất thế giới hiện nay. Mỗi cầu thủ của họ đều kỹ thuật và hơn thế đây là một tập thể thống nhất thật sự”, ông Osorio khẳng định.

“Trên hết họ có ba nhóm cầu thủ: những cầu thủ có thể ghi bàn như Paulinho, Coutinho; những chuyên gia đá phạt như Neymar, Willian, Jesus; và họ có những cầu thủ phòng ngự rất mạnh và cao như Casemiro.”

“3 tháng trước chúng tôi đã nghĩ tới chuyện có khả năng phải đấu với Brazil và giờ đã đến trận đấu đó. Giờ chúng tôi sẽ cố gắng để chơi tốt nhất”, ông Osorio nhấn mạnh.

Khi được hỏi liệu Mexico liệu có đặt xe bus ở trước khung thành để phòng ngự trước Brazil, HLV Osorio nói, “Tư duy bóng đá của chúng tôi là phải gây khó khăn cho hàng phòng ngự của đối thủ. Dù thế nào thì trong đội hình xuất phát chúng tôi cũng cần ít nhất 5 cầu thủ tấn công.”

“Tôi hiểu các cầu thủ của mình chơi tốt thế nào. Tôi hy vọng các cầu thủ có thể kiểm soát được bóng, kiểm soát được các đường chuyền của mình và có đủ quân khi áp sát khung thành đối phương.”

Mexico đã liên tiếp 5 lần lọt vào vòng knock-out tại các kỳ World Cup gần đây nhưng cả 5 lần họ đều thua khi đấu loại trực tiếp. Các cầu thủ Mexico bị coi là có yếu điểm về tâm lý khi gặp các đội bóng lớn, đặc biệt khi vào đến các trận đấu loại.

Nguồn: Zing.vn
Thanh Tuấn | 10:25 02/07/2018