MỚI NHẤT :
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • HLV Bert van Marwijk: "Việt Nam là đội bóng mạnh nhất bảng"

    13:44 Thứ tư 13/11/2019 | 2

    BongDa.com.vn HLV Bert van Marwijk đã có những đánh giá về ĐT Việt Nam trước màn thư hùng vào tối 14/11.

    Chia sẻ tại buổi họp báo trước trận đấu với ĐT Việt Nam, HLV trưởng ĐT UAE Bert van Marwijk cho biết, toàn đội đã có sự chuẩn bị chu đáo trên đất Thái Lan.
    "Khi tập ở đó, chúng tôi làm quen khí hậu ở Thái Lan. Hôm qua chúng tôi có mặt ở Việt Nam và chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu" - HLV Bert van Marwijk nói.

     - Bóng Đá

     HLV Bert van Marwijk không quan tâm đến trận thua của ĐT UAE trước ĐT Việt Nam vào năm 2007.

    Trong lịch sử đối đầu của 2 đội, ĐT Việt Nam đã từng đánh bại ĐT UAE vào năm 2007, nói về trận đấu này, HLV trưởng của UAE cho rằng: "Chúng tôi tốn thời gian để nghiên cứu về Việt Nam và HLV Park Hang Seo, kiến thức của tôi về Việt Nam không nhiều nên không thể tiết lộ. Trận đấu năm 2007 là quá khứ, tôi không nghiên cứu nhiều."

    Nói về lối chơi ở trận đấu với ĐT Việt Nam, HLV trưởng ĐT UAE tiết lộ, để mô tả về lối chơi của UAE có thể áp dụng nghe có vẻ dễ nhưng lại không dễ:
    "Chúng tôi đã theo dõi Việt Nam ở những trận đấu gần đây, các bạn chơi rất đa dạng. Đội ngũ của chúng tôi đã nghiên cứu kỹ Việt Nam và có đấu pháp. Chúng tôi sẽ chơi theo phong cách quen thuộc của mình, đây là trận đấu sẽ thú vị" - HLV Bert van Marwijk khẳng định.

    Trước khi diễn ra trận đấu với ĐT Việt Nam, ĐT UAE đã bất ngờ để thua ĐT Thái Lan, trước câu hỏi việc để thua THái Lan sẽ là mối lo ngại trước ĐT Việt Nam, HLV trưởng ĐT UAE tỏ ra khá tự tin.
    "Tôi không lo ngại. Tôi tôn trọng tất cả đối thủ. Tôi nghĩ rằng, Việt Nam là đội bóng mạnh nhất bảng đấu này. Với tinh thần tôn trọng các đối thủ, tôi tin rằng chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt để giành chiến thắng" - HLV Bert van Marwijk cho biết.

    Minh Anh | 13:00 13/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...