HLV Australia nhận định ƯCV hàng đầu cho chức vô địch World Cup
17:37 Thứ sáu 18/05/2018
BongDa.com.vn Mới đây, HLV Van Marwijk đã có cuộc phỏng vấn trên FIFA.com về ĐT Australia, ứng cử viên vô địch World Cup và về những kỉ niệm của ông với giải đấu lớn nhất hành tinh.

Bert van Marwijk sẽ trở thành một trong những HLV giàu kinh nghiệm nhất tại World Cup 2018 tại Nga tới đây khi ông được LĐBĐ Australia tin tưởng giao trọng trách ở lần thứ tư liên tiếp ĐTQG xứ sở chuột túi góp mặt tại ngày hội bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh.

Chẳng những vậy, tám năm về trước, vị chiến lược gia 65 tuổi này cũng từng cùng Hà Lan có một giải đấu vô cùng kịch tính và chỉ chịu thua đầy tiếc nuối ở trận đấu cuối cùng.

Trước khi lên nắm quyền ĐT Australia thay cho Ange Postecoglou , chính Van Marwijk là người đã giải cơn hạn World Cup kéo dài tới 12 năm của Ả Rập Xê Út. 

Van Marwijk:

Người dân Australia kỳ vọng ĐT quê nhà sẽ làm nên chuyện cùng HLV Van Marwijk.

Đặc biệt, ông chính là vị HLV trưởng người Hà Lan thứ ba dẫn dắt đại diện của châu Đại Dương trong 4 kỳ World Cup gần nhất. Sắp tới, Marwijk sẽ có mười ngày cùng 2 trận giao hữu để làm quen với đội bóng mới trước khi chính thức bước vào giai đoạn tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Dưới đây là nội dung cuộc trao đổi giữa ông trên trang FIFA.com:

FIFA.com: Theo ông, kinh nghiệm ở các kỳ World Cup trước có ý nghĩa thế nào với một HLV?

Bert van Marwijk: "Những chuyện thế này khó mà nói cho rõ được, chỉ khi các cầu thủ cảm thấy được lãnh đạo bởi một người giàu kinh nghiệm, họ sẽ cảm thấy việc đối mắt với những thử thách không phải điều gì quá lớn lao."

Sau khoảng thời gian làm việc vừa qua, ông cảm thấy gì về ĐT Australia?

"Họ là những cầu thủ ham học hỏi và giàu khao khát. Ngay từ ngày làm việc chung đầu tiên tôi đã thấy rất hài lòng. Quãng thời gian 10 ngày làm việc cùng nhau hồi tháng 3 dù ngắn ngủi nhưng đem lại rất nhiều lợi ích. Các học trò của tôi đã có một hiệp thi đấu đầu tiên khá hay ở trận hòa 0-0 với Colombia."

Hè này, ông sẽ mang tới Nga một Australia được nhào nặn ra sao?

"Với tôi, ưu tiên hàng đầu là tìm ra một hệ thống chiến thuật phù hợp với những đặc thù riêng của đội bóng."

Trong khi đội nhà phải theo dõi qua màn ảnh nhỏ, ông lại dẫn dắt một ĐT khác. Người dân Hà Lan nghĩ thế nào về chuyện này?

"Bởi tôi là vị HLV Hà Lan duy nhất tại giải năm nay, nên có lẽ điều này sẽ giúp người dân nước tôi đến gần hơn với World Cup. Ngoài Australia, có lẽ Maroc cũng sẽ nhận được sự cổ vũ nhiệt liệt, bởi có rất nhiều cầu thủ gốc Hà Lan đang thi đấu cho quốc gia đến từ Bắc Phi này."

Phải nằm chung bảng đấu với Đan Mạch, Peru và đặc biệt là Pháp, ông có lạc quan về tương lai?

"Có lẽ đây là một trong những bảng đấu khó nhằn nhất tại giải năm nay, đặc biệt là Pháp. Hãy nhìn vào những gì họ đã làm trước Colombia, rõ ràng Pháp chính là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Họ sở hữu những cầu thủ giàu tốc độ, sức mạnh và cả sự sáng tạo nữa. Một trong những ngôi sao hàng đầu thế giới thời điểm hiện tại là Kylian Mbappe cũng là thành viên đội bóng xứ sở lục lăng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn sẽ cầm chắc một thất bại khi đối đầu với họ.

Tôi sẽ không nói nhiều về hai cái tên còn lại, bởi Gà trống chính là thử thách đầu tiên của chúng tôi. Nhiệm vụ lúc này là giành được một kết quả khả quan ở trận mở màn và tôi tin mình sẽ làm được."

Trong sự nghiệp của mình, ông cảm thấy kỳ World Cup nào có tác động lớn nhất lên bản thân?

"Có lẽ là giải đấu tại Anh năm 1966. Đức 1974 cũng là một chiến dịch đặc biệt khi chúng tôi đã giành được ngôi á quân. Đó là những ký ức đẹp, còn để nói về sự nuối tiếc thì có lẽ là World Cup 1978, khi tôi đã không thế cống hiến cho quê hương mình vì chấn thương."

Về World Cup 2010 tại Nam Phi, ông có cảm giác thế nào khi nghĩ lại?

"Đó chắc chắn là một trải nghiệm tuyệt vời, một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của tôi. Khi bạn càng tiến sâu ở những giải đấu lớn, bạn sẽ càng học hỏi được thêm nhiều điều.

Bạn sẽ trưởng thành hơn qua từng trận đấu. Một trong những người đồng nghiệp của tôi khi ấy đã thừa nhận rằng ông ta hoàn toàn bất lực. Còn với các cầu thủ Hà Lan, họ cảm thấy không thể bị đánh bại. Lúc đó, cơn lốc màu da cam là một tập thể thực sự đoàn kết, và nhờ sự đoàn kết ấy, chúng tôi đã có được những thành quả thật khó quên."

Kính Hoa Thủy Nguyệt | 17:00 18/05/2018