MỚI NHẤT :
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • HLV Alfred Riedl đánh giá thế nào về ĐT Việt Nam?

    21:33 Thứ năm 03/05/2018

    BongDa.com.vn Sau khi có kết quả bốc thăm, HLV Alfred Riedl đã có những đánh giá sơ bộ về cơ hội vô địch của ĐT Việt Nam và những đội tuyển khác tại AFF Cup 2018.

    Tại AFF Cup 2018, chiếc thăm may rủi đã đưa ĐT Việt Nam rơi vào bảng đấu được đánh giá tương đối nhẹ ký khi chỉ gồm Lào, Campuchia, Malaysia và Myanmar. Trong khi đó, “đại kình địch” ĐT Thái Lan nằm ở bảng B khó khăn hơn nhiều.

     - Bóng Đá

     HLV Alfred Riedl cho rằng ĐT Việt Nam là ứng cử viên số 1 ở bảng A.

    Tuy nhiên theo HLV Alfred Riedl, ĐT Thái Lan vẫn là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Ông nói: "Tôi đánh giá bảng A của đội tuyển Việt Nam dễ dàng hơn bảng B, bảng đấu có thể nói là tử thần. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn mạnh nhất và họ sẽ là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch AFF Cup 2018.

    Bên cạnh đó, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam cũng nhận xét thầy trò HLV Park Hang-seo đang là đội bóng được đánh giá cao nhất ở bảng A, bởi trong đội hình có rất nhiều cầu thủ trẻ thuộc lứa U23 Việt Nam: “Đội tuyển Việt Nam là hạt giống số 1 và chắc chắn được đánh giá cao nhất tại bảng A. Tôi vẫn đang chờ đợi xem có bao nhiêu cầu thủ thuộc lứa U23 được ông Park Hang-seo chọn vào danh sách 23 cầu thủ dự AFF Cup 2018 nhưng bóng đá Việt Nam luôn có nhiều cầu thủ trẻ tài năng và đó là cơ sở tạo nên thành công tại những giải đấu lớn".

     - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam đang rất được kỳ vọng tại AFF Cup.

    Ở bảng A, ĐT Malaysia được coi là đối thủ nhiều duyên nợ với đội tuyển Việt Nam và cũng là ứng cử viên cho một trong hai tấm vé tại bảng đấu này vào chơi tại vòng bán kết AFF Cup 2018. Dù vậy, HLV trưởng Tan Cheng Hoe vẫn tỏ ra rất thận trọng trước đoàn quân HLV Park Hang-seo: "Với tư cách HLV trưởng, tôi nghĩ rằng Malaysia chỉ là đội chiếu dưới ở bảng A. Đội tuyển đang trong giai đoạn chuyển giao từ HLV cho đến các cầu thủ. Những chàng trai này cần thêm trải nghiệm."

    ĐT Việt Nam có quãng thời gian gần 1 tháng để chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Dự kiến thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ thi đấu 3 trận giao hữu trước khi bước vào giải đấu này.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 18:40 03/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...