MỚI NHẤT :
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • HLV Akira: "Tôi xin lỗi vì không thể giúp Việt Nam hạ Australia"

    11:16 Thứ hai 04/11/2019 | 2

    BongDa.com.vn HLV Ijiri Akira không giấu được sự thất vọng sau khi đội nhà phải nói lời chia tay với giải đấu trên đất Thái Lan.

    Vòng chung kết U19 nữ Châu Á 2019 diễn ra tại Thái Lan, đội U19 nữ Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi khi đánh bại đội chủ nhà với tỷ số 2-0 trong ngày ra quân. Tuy nhiên, thất bại trước CHDCND Triều Tiên (0-3) và Australia (0-1) sau đó đã khiến thầy trò HLV Ijiri Akira phải nói lời chia tay giải trong tiếc nuối. 

    Phát biểu sau khi trở về từ giải đấu, thuyền trưởng của U19 nữ Việt Nam, HLV Ijiri Akira không giấu được cảm giác nuối tiếc, đặc biệt khi ở trận đấu cuối với U19 nữ Australia, chỉ cần một trận hòa là chúng ta đã có vé đi tiếp: "Điều tôi hài lòng nhất ở giải đấu lần này là tính đoàn kết của đội bóng. Tôi cũng xây dựng được mối quan hệ rất tốt  với các cầu thủ cũng như ban huấn luyện. Đây cũng là lời cảm ơn tôi muốn dành đến toàn đội U19 nữ Việt Nam.

    HLV Akira:

    HLV Ijiri Akira.  

    Điều tôi nuối tiếc nhất là không thể giành được chiến thắng trước đội tuyển U19 nữ Australia ở trận đấu cuối vòng bảng. Tôi đã cố gắng truyền niềm tin tới các cầu thủ rằng chúng ta hoàn toàn có thể lọt vào vòng trong. Đáng tiếc là chúng ta không thể làm được điều đó. Tôi xin lỗi các cầu thủ vì không thể giúp các em đánh bại Australia và vượt qua vòng bảng.

    Tôi sẽ cố gắng để kết quả tập luyện cùng các cầu thủ  tốt nhất có thể. Tôi không nghĩ có vấn đề gì phải thay đổi, chỉ là chúng ta cần cố gắng hơn nữa vì những mục tiêu trong tương lai".

    Phi Yến | 10:43 04/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...