MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • Hết thời cho những trận đấu bắt tay với World Cup 48 đội

    18:16 Thứ tư 11/01/2017

    Sau khi FIFA quyết định tăng số đội tham dự World Cup 2026 từ 32 lên 48 đội, Mexico, Mỹ và Canada đang trở thành "liên minh" sáng giá tổ chức ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

    Với thể thức mới, vòng chung kết World Cup sẽ bao gồm 16 bảng, trong đó mỗi bảng 3 đội. Hai đội đứng đầu giành quyền vào vòng knock-out, đội thứ ba bị loại. Những thay đổi này sẽ được áp dụng tại World Cup 2026.

    Cũng trong cuộc họp của FIFA, nhiều khả năng World Cup với 48 đội tham dự sẽ diễn ra trên ba quốc gia. Ý tưởng này được mô tả "rất khả thi". Ngoài ra, loạt sút luân lưu 11 m sẽ được áp dụng ngay từ vòng bảng để tránh trường hợp hai đội có thể bắt tay dàn xếp ở trận đấu cuối.

     - Bóng Đá

     Loạt sút 11 mét sẽ được áp dụng tại World Cup 2026 ngay từ vòng bảng.

    Theo BBC, số trận của thể thức World Cup 48 đội sẽ tăng từ 64 lên 80. Song, đội giành chiến thắng chung cuộc chỉ phải đá 7 trận như thể thức 32 đội. Thời gian diễn ra World Cup gồm 48 đội kéo dài trong 32 ngày. Đây là lần đầu tiên FIFA thông qua kế hoạch tăng số đội dự World Cup từ năm 1998.

    Lúc này, Mỹ nằm trong số ứng viên sáng giá đăng cai World Cup 2026. Tuy nhiên, quốc gia này có thể đồng tổ chức với Canada và Mexico để đăng cai giải đấu. Dựa trên thể thức mới, một ngày của World Cup với 48 đội tham dự sẽ có 4 trận đấu diễn ra.

    Liên minh giữa Mỹ, Mexico và Canada tổ chức World Cup 2026 rất được Chủ tịch CONCACAF Victor Montagliani tán thành. Ông hy vọng "bóng đá sẽ giúp xóa bỏ rào cản chính trị giữa Mỹ và Mexico." Sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đã đề xuất ý tưởng xây hàng rào khổng lồ dọc theo biên giới giữa Mỹ và Mexico.

    Quyết định tăng số đội tham dự World Cup sẽ giúp FIFA tăng doanh thu. Các nhà nghiên cứu của FIFA dự đoán doanh thu từ việc World Cup quy tụ 48 đội sẽ lên tới 5,29 tỷ bảng. Ngoài ra, các đội bóng ở châu Á và châu Phi là những người được hưởng lợi nhiều nhất từ việc World Cup tăng số đội.

    Đây còn là cơ hội tuyệt vời để những nền bóng đá kém phát triển như Việt Nam mơ tới việc được dự World Cup khi cơ hội được nới rộng. Con số phân bố suất dự World Cup 32 đội hiện tại như sau: châu Âu 13 suất, châu Phi 5 suất, châu Á 4,5 suất, Nam Mỹ 4,5 suất, Bắc Mỹ 3,5 suất. Nếu thay đổi, số suất của châu Á dự kiến có thể tăng lên tới 7 hoặc thậm chí là 8 đội.

    Con số phân bổ suất dự World Cup 48 đội có thể như sau: châu Âu 16 suất, châu Phi 9 suất, châu Á 8,5 suất, Bắc Mỹ 6,5 suất, Nam Mỹ 6,5 suất, châu Đại Dương 1,5 suất.
    Nguyên Trí | 15:23 11/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...