MỚI NHẤT :
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Herrera không cần làm đội trưởng tại Man United?

    06:37 Thứ bảy 09/02/2019 | 4

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Tây Ban Nha đã có những chia sẻ xoay quanh tấm băng đội trưởng của Quỷ đỏ thông qua bài phỏng vấn độc quyền trên tờ ESPN.

    Đội chủ sân Old Trafford có màn lột xác ấn tượng sau sự ra đi của HLV Jose Mourinho. Thuyền trưởng tạm quyền Ole Gunnar Solskjaer mang đến một làn gió mới mẻ với đội bóng nước Anh. Các cầu thủ trụ cột lần lượt tỏa sáng, qua đó đem về những chiến thắng hết sức ấn tượng.

    Nổi bật, đóng góp thầm lặng nơi tuyến giữa Man United vào thời điểm hiện tại là Ander Herrera. Nguồn năng lượng dồi dào, tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi giúp tiền vệ người Tây Ban Nha trở thành mắc xích then chốt khu trung tuyến đội nhà.

    Exclusive interview: Ander Herrera, Man United's captain without the armband - Bóng Đá

    Tinh thần thi đấu hết mình luôn là thế mạnh nơi Herrera.

    Cựu cầu thủ Athletic Bilbao được xem là người đại diện, truyền đạt ý tưởng từ Ole đến các đồng đội trên sân. Phong thái trẻ trung, cùng kinh nghiệm chinh chiến dày dặn khiến Herrera có vai trò quan trọng trong việc kết nối mọi người, giúp đỡ các sao mai đội nhà trên con đường phát triển sự nghiệp.

    Trước vòng đấu thứ 26 Premier League với Fulham, tiền vệ 29 tuổi đã có những lời tâm sự về chiếc băng thủ quân Man United với cây bút Musa Okwonga trên tờ ESPN.

    Exclusive interview: Ander Herrera, Man United's captain without the armband - Bóng Đá

    Herrera và Pogba.

    "Chúng ta thường gắn liền ý nghĩ rằng mỗi huấn luyện viên đều phải giỏi chiến thuật, cách bày binh bố trận ở mỗi cuộc chiến, mỗi vòng đấu. Thế nhưng theo tôi, thử thách lớn nhất với chiến lược gia là làm sao phát huy hết mọi điểm mạnh nơi từng cầu thủ tốt nhất của mình. Và, Ole đang cho thấy sự xuất sắc với Man United,".

    "Ông ấy giúp các cầu thủ trở nên tự tin và lấy lại hình ảnh chính mình. Vấn đề khó khăn vào lúc này là giữ vững phong độ của những trụ cột trong thời gian dài. Paul Pogba, Anthony Martial, Marcus Rashford cùng Jesse Lingard đang thực sự hồi sinh mạnh mẽ.".

    Herrera cập bến Old Trafford vào năm 2014 và chắc hẳn không mường tượng đến viễn cảnh trở thành đội trưởng câu lạc bộ trong tương lai. Thế nhưng, giờ đây điều đó đang dần hiện thực hóa với hơn 200 trận đấu cùng 1 trận chung kết Europa League.

    Exclusive interview: Ander Herrera, Man United's captain without the armband - Bóng Đá

    Bộ ba Rashford, Herrera và Lingard.

    "Thú thật tôi không suy nghĩ nhiều về chiếc băng thủ quân dù đã có nhiều người gợi nhắc.Nếu đội bóng cần tôi dẫn dắt ở một thời điểm nào đấy tôi sẽ làm. Quan điểm cá nhân tôi nhận xét, điều lí tưởng nhất là đội nhà cần sở hữu những đội trưởng khác nhau tại mỗi giai đoạn,".

    Một ngôi sao khác có phẩm chất tương tự như Herrera là Lingard. Bàn về người đồng đội, tiền vệ người Tây Ban Nha cho hay: "Anh ấy có tinh thần của một chiến binh thực sự. Lingard luôn nỗ lực mỗi khi vào sân và ghi bàn khi chúng tôi nghĩ đội nhà sẽ thua. Những lúc khó khăn, anh ta luôn sẵn sàng nhận bóng, hỗ trợ mọi người khi cần thiết,".

    "Chúng ta đều biết Lingard không sở hữu khả năng qua người, một đối một tốt như Alexis Sanchez, Martial hay Rashford; nhưng bù lại anh ấy có phẩm chất đặc biệt. Khi bạn thi đấu trên sân, Lingard luôn di chuyển xung quanh để nhận bóng và giúp đỡ bạn bất cứ lúc nào. Juan Mata cũng là trường hợp tương tự như thế.".

    Exclusive interview: Ander Herrera, Man United's captain without the armband - Bóng Đá

    Herrera cùng Juan Mata.

    Cả Lingard và Herrera đều trải qua những giai đoạn khó khăn khác nhau để khẳng định chỗ đứng của mình tại Man United. Trong khi cầu thủ người Anh được đem cho mượn 4 lần thì tiền vệ 29 tuổi phải thay đổi lối chơi cho phù hợp hơn với yêu cầu từ HLV.

    "Thời kì khoác áo Bilbao, tôi thường xuyên chơi bóng trong vai trò số 10. Tuy nhiên khi bạn chuyển đến một câu lạc bộ hàng đầu thế giới như Man United, tiền vệ tấn công phải có khả năng ghi từ 10 bàn thắng trở lên. Do đó, tôi quyết định thay đổi lối đá của mình nhằm cải thiện phong độ và tìm kiếm sự mới mẻ. Bây giờ tôi đang rất ổn với vị trí số 8, hỗ trợ phòng ngự nhiều hơn.".

    Herrera chưa phải là đội trưởng của Man United, thế nhưng vai trò cùng tầm quan trọng của anh là không thể phủ nhận. Ngôi sao 29 tuổi không cần chiếc băng thủ quân bởi vì anh đang trở thành nhân tố then chốt để vận hành cỗ máy đội nhà. Bạn sẽ lựa chọn gì? Tấm băng đội trưởng hay vị thế không thể bị đánh bật như Herrera?

    Anh Nguyễn | 06:05 09/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...