MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • "Hazard rất tuyệt. Tôi sẽ hạnh phúc nếu tiệm cận đẳng cấp với anh ta."

    16:01 Thứ tư 22/05/2019

    BongDa.com.vn Christian Pulisic vừa có những lời phát biểu về Chelsea và những đồng đội tại đây.

    Bundesliga 2018-2019 đã chính thức khép lại nên điều đó cũng đồng nghĩa Christian Pulisic sẽ trở thành người của Chelsea. Ngay từ tháng 1, đội bóng thành London đã chiêu mộ thành công cầu thủ người Mỹ nhưng họ chấp nhận để anh thi đấu tiếp cho Dortmund đến hết mùa giải. Và rồi ngày hôm qua, mọi người cũng có dịp chứng kiến tiền vệ 20 tuổi mặc áo của Chelsea.

    Mới đây, sau khi vừa ra mắt Chelsea, Pulisic cũng có những lời phát biểu trong buổi phỏng vấn của tờ Telegraph. Khi được hỏi về áp lực số tiền 58 triệu bảng mà Chelsea bỏ ra để mua mình, anh phát biểu

    "Tôi sẽ thử không cho những áp lực bên ngoài sân cỏ ảnh hưởng đến mình. Tôi chỉ muốn dùng áp lực để thử thách bản thân trở nên tốt hơn. Đó là cách mà tôi vẫn thường làm và bản thân sẽ cố tập trung vào những gì có thể thực hiện được."

    Pulisic vừa có buổi phỏng vấn trong vai trò là cầu thủ Chelsea.

    Đến Stamford Bridge, Pulisic chắc hẳn sẽ đối diện với nhiều áp lực trong nhiệm vụ thay thế cho Eden Hazard khi ngôi sao người Bỉ dường như đang trên đường đến Real Madrid.

    Đó rõ ràng là một việc làm không hề dễ dàng bởi Hazard vốn đã được công nhận là cái tên đẳng cấp thế giới còn tân binh của The Blues chỉ đang trong khoảng thời gian chứng minh bản thân trong làng túc cầu giáo. Tuy nhiên, chỉ sinh năm 1998, tiền vệ người Mỹ còn quá trẻ và với tài năng của mình, nhiều người tin anh đủ khả năng để làm tất cả quên đi Hazard.

    Và bên cạnh việc đó, Pulisic cũng hứng thú trước viễn cảnh được thi đấu bên cạnh Hazard dẫu cho đó là điều khó thành sự thật. Anh chia sẻ số 10 chính là hình mẫu mà mình muốn hướng đến.

    "Chúng ta đều biết, Eden là một cầu thủ tuyệt vời. Nếu tôi có thể tiệm cận đẳng cấp với anh ta, tôi sẽ rất hạnh phúc vì điều đó. Nhưng tôi vẫn sẽ là chính mình khi chuyển đến Chelsea và làm tốt mọi điều có thể."

    Pulisic sẽ có trọng trách nặng nề khi đến Chelsea.

    Ngoài Hazard ra, Kante cũng được tài năng trẻ 20 tuổi tán dương hết lời. Cầu thủ sinh năm 1998 nói thêm:

    "Tôi thực sự muốn được chơi bên cạnh Kante. Tôi đã theo dõi anh ấy thi đấu và anh ấy là một cầu thủ chất lượng. Ngoài ra, Hazard cũng là cái tên mà tôi muốn được sát cánh cùng."

    Như vậy, mùa giải tới, đội chủ sân Stamford Bridge sẽ sở hữu bộ đôi cánh trẻ trung là Pulisic lẫn Odoi. Đó đều là những cầu thủ trẻ đầy tiềm năng mà Chelsea có thể mong chờ trong tương lai.

    Lữ Phong | 15:25 22/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...