MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Hazard không xem M.U, Arsenal là đối thủ cạnh tranh chức vô địch

    06:01 Thứ sáu 28/09/2018

    BongDa.com.vn Tuyển thủ Bỉ nhận định cuộc đua vô địch hiện tại là cuộc đua tam mã giữa Chelsea và 2 CLB khác.

    Rạng sáng hôm qua, Liverpool đã thất thủ 1-2 trước Chelsea ngay trên sân nhà trong khuôn khổ Carabao Cup. Daniel Sturridge mở tỷ số cho đội chủ nhà, trước khi Emerson Palmieri san bằng cách biệt. Phút 85, Eden Hazard phía đội khách thực hiện pha solo ngoạn mục qua 5 cầu thủ đối phương, trước khi hạ gục Simon Mignolet bằng cú sút không thể cản phá.

    Pha lập công vừa qua là bàn thứ 7 của tuyển thủ Bỉ qua 8 lần ra sân cho The Blues mùa này. Chứng kiến phong độ xuất sắc từ đàn em, huyền thoại và hiện là trợ lý HLV Chelsea, Gianfranco Zola khẳng định hiệu quả tấn công của Hazard có thể đạt đến tầm cao mới dưới sự dẫn dắt của Maurizio Sarri.

    Hazard không quan tâm đến những bàn thắng - Bóng Đá

     Hazard bùng nổ.

    Tuy nhiên, phát biểu sau chiến thắng tại Anfield, Hazard nói rằng chiến thắng vẫn là ưu tiên duy nhất của anh. "Tôi vẫn là cầu thủ giống 2, 3 năm trước đây." ESPN dẫn lời cầu thủ 27 tuổi. "Hiện tại, tôi chỉ ghi bàn thường xuyên hơn, đó là lý do tại sao mọi người đang nói tôi là 1 trong 3 cầu thủ hàng đầu thế giới."

    "Thật vui vì điều đó, tôi chỉ muốn tiếp tục tiến bước. Dù vậy, mục tiêu duy nhất của tôi vẫn là giành các cúp vô địch mỗi năm. Chelsea đã giành cúp FA năm ngoái và chúng tôi biết rằng Premier League sẽ trở nên khó khăn. Manchester City, Liverpool, họ có rất nhiều cầu thủ giỏi và là những đội bóng chất lượng.

    Chúng tôi cần dốc toàn lực chiến đấu. Điều quan trọng không phải là tôi đã ghi được bao nhiêu bàn thắng. Bạn biết đấy, tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi chỉ muốn tận hưởng thứ bóng đá của mình và chiến thắng các trận đấu. "

    Nam Tan | 04:50 28/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...