MỚI NHẤT :
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Hãy tin Ed Woodward rằng sẽ có mùa hè 2020 đầy sôi động

    21:10 Chủ nhật 16/02/2020

    BongDa.com.vn Mùa này Man United đã tăng cường cho Ole Gunnar Solskjaer những tân binh cả ba tuyến nhưng họ vẫn chưa hoàn thiện đội hình nên sức mạnh Quỷ đỏ còn hạn chế.

    Dù kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua Manchester United cũng nhanh tay có được tân binh đắt giá Bruno Fernandes hay mượn thành công tiền đạo Odion Ighalo nhưng theo như PCT Ed Woodward thì vào mùa hè tới mới là thời điểm quan trọng cho Man United. Theo đó chúng ta hiểu rằng đội chủ sân Old Trafford đang chuẩn bị sẵn bước vào một mùa hè đầy biến động.

    Bởi lẽ năm nay dù đã chi ra hơn 200 triệu bảng cho việc nâng cấp đội hình nhưng rõ ràng sức mạnh của Man United chẳng tăng lên là bao. Điều bắt buộc đối với Quỷ đỏ chính là tiếp tục bạo chi để hoàn thiện đội hình. Yếu chỗ nào thì tăng cường chỗ đó, thiếu nhân tố nào thì mua về vá ngay. Và những thành công như các tân binh Aaron Wan Bissaka, Daniel James hay Harry Maguire cũng tiếp thêm sự tự tin cho nửa đỏ thành Manchester.

     - Bóng Đá

    Jones và Bailly sẽ ra đi?

    Ở hàng hậu vệ, nếu Eric Bailly có hồi phục lại phong độ hay không thì số phận của Phil Jones coi như đã được định đoạt. Thậm chí nếu Man United mua thêm được Kalidou Koulibaly hay một trung vệ nào khác nữa thì ngay cả Eric Bailly cũng phải ra rìa.

    Tuyến tiền vệ, Nemanja Matic tuy vài trận gần đây đã cho thấy sự ổn định nhưng anh khó lòng cạnh tranh vị trí với hai người đàn em là Fred và Scott McTominay. Bây giờ xuất hiện thêm Bruno Fernandes thì tuyến giữa càng thêm chật chội. Đó là chưa kể đến trường hợp Man United nếu chiêu mộ thành công Jack Grealish. Bên cạnh Matic thì Juan Mata cũng chẳng còn cơ hội nào tại Old Trafford. Còn trường hợp của Andreas Pereira cũng như Jesse Lingard xem ra cũng chẳng mấy khả quan khi phong độ của họ là quá kém. Một khi Man United có đủ McTominay, Fred, Bruno Fernandes, Grealish hay thậm chí là James Maddison thì họ chẳng ngần ngại tống khứ 4 người thừa kia ra đường.

    Tất nhiên nếu nói về những vị trí giữa sân thì không thể bỏ quên Paul Pogba. Việc anh ra đi có lẽ chỉ còn chờ thời gian thích hợp mà thôi khi mà ngôi sao người Pháp đã chán ngấy Old Trafford còn Man United cũng chẳng thiết tha giữ lại cựu cầu thủ Juventus. Có lẽ chỉ có một con đường duy nhất có thể khiến Pogba thay đổi ý định ra đi của mình là Massimiliano Allegri đến thay Ole Gunnar Solskjaer và khuyên anh ở lại.

     - Bóng Đá

    Matic và Mata chẳng còn chỗ đứng tại Old Trafford.

    Hàng tiền đạo, dù có thông tin Man United sẽ nhắm mua Erling Haaland hoặc Lautaro Martinez nhưng những Daniel James, Marcus Rashford, Mason Greenwood có thể an tâm về vị trí của mình. Người đáng lo chính là Anthony Martial. Phong độ của ngôi sao người Pháp mùa này không thuyết phục được giới chuyên môn. Thậm chí nhiều cựu ngôi sao của Man United cũng lên tiếng chỉ trích anh vì thái độ khá lười biếng. Cho nên nếu không cải thiện mình thì khả năng Martial ra đi là không hề nhỏ.

    Và sau cùng, một sự chia tay có lẽ cũng nhận được sự chờ đợi không ít người chính là HLV Solskjaer. Hơn năm qua tuy chiến lược gia người Na Uy đã cố gắng rất nhiều nhưng thực tế cho thấy Man United cần một HLV bản lĩnh, cá tính và tài năng hơn. Một khi Mauricio Pochettino và Massimiliano Allegri vẫn còn thất nghiệp thì người ta còn đồn đoán về một sự thay thế trên ghế nóng.

     - Bóng Đá

    Liệu cả hai thầy trò này sẽ cùng rời Man United?

    Man United đã chi rất nhiều tiền trong thời gian qua. Tuy nhiên đây là lúc họ nên làm cuộc cách mạng mạnh mẽ và triệt để hơn. Và thời điểm đó chính là mùa hè tới đây.

    Cát Tường | 20:40 16/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...