MỚI NHẤT :
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • Hãy để Công Phượng được nghỉ ngơi!

    16:05 Thứ hai 23/10/2017

    BongDa.com.vn Chấn thương lật cổ chân gặp phải của Công Phượng trong trận đấu chiều qua với Quảng Nam là một tin xấu với người hâm mộ đội bóng phố Núi lúc này. Bởi đội bóng phố Núi vẫn còn đang trong cuộc chiến trụ hạng. Thế nhưng đó có khi lại là điềm may đối với HAGL cũng như chính cầu thủ này.

    Việc Công Phượng phải rời sân từ phút thứ 11 đã buộc HAGL phải tập sống mà không có tiền đạo mang áo số 10. Và 79 phút tiếp theo cho thấy các học trò của HLV Dương Minh Ninh vẫn có thể đứng vững và giành được 1 điểm ngay trên sân của ứng cử viên vô địch Quảng Nam mà không cần Công Phượng.

     - Bóng Đá

     Công Phượng phải rời sân sớm trong trận HAGL gặp Quảng Nam ở vòng 22 V-League.

    Kể từ đầu năm đến nay, Công Phượng đã chiến đấu gần như liên tục trong màu áo HAGL trên tất cả các mặt trận.  Thống kê cho thấy Công Phượng đã đá chính cả 23 trận, bao gồm 22 trận ở V-League và 1 trận ở Cúp quốc gia với tổng thời gian lên đến 1941 phút, nhiều nhất trong số các cầu thủ HAGL, hơn cả trung vệ ngoại Mobi Fehr (1890 phút thi đấu).

    Trong màu áo các đội tuyển U22 và U23 Việt Nam, Công Phượng cũng đã không vắng mặt trận nào trong suốt năm 2017 với đủ 10 trận bao gồm 2 trận giao hữu (gặp U23 Malaysia và U20 Argentina), 3 trận vòng loại giải U23 châu Á 2018 và 5 trận ở vòng bảng SEA Games 29. Cộng thêm 5 trận đấu trong màu áo ĐT Việt Nam bao gồm trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa và 4 trận tại vòng loại Asian Cup 2019, như vậy số trận đấu chính thức mà Công Phượng đã thi đấu trong năm 2017 tính đến thời điểm này đã là 38 trận. Con số này nhiều hơn hẳn so với tất cả các cầu thủ khác hiện đang chơi bóng ở giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Công Phượng dường như bị quá tải và chịu quá nhiều áp lực.

    Vẫn biết việc thường xuyên rèn luyện thi đấu là điều kiện vô cùng cần thiết để các cầu thủ trẻ trui rèn và trưởng thành. Thế nhưng các cầu thủ cũng là những con người bình thường và cần có khoảng lặng để nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng và nguồn cảm hứng thi đấu, thay vì trở thành những “cỗ máy” thi đấu liên tục hết trận này đến trận khác để rồi kiệt sức lúc nào không biết.

    Bởi vậy cho dù bác sỹ của HAGL cho biết chấn thương của Công Phượng không đáng ngại và tiền đạo mang áo số 10 của HAGL có thể trở lại trong cuộc tiếp đón CLB Hà Nội vào Chủ nhật tới. Thế nhưng thiết nghĩ Ban huấn luyện đội bóng phố Núi nên để cho Công Phượng được nghỉ ngơi một thời gian, sau gần trọn 1 mùa giải cày ải liên tục trên tất cả các mặt trận. Qua đó lấy lại động lực và cảm hứng chơi bóng trước khi bước vào mùa giải mới 2018 hứa hẹn đầy căng thẳng và quyết liệt với hàng loạt các trận đấu tại V-League 2018, VCK giải U23 châu Á 2018, vòng loại Asian Cup 2018 và đặc biệt là AFF Cup 2018.

    (Bạn đọc: Hà Phương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 15:45 23/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...