MỚI NHẤT :
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Hãy cho Rooney một vai trò khác

    10:53 Thứ sáu 30/10/2015

    (BongDa.com.vn) - Wayne Rooney đang trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất của sự nghiệp.

    (BongDa.com.vn) – Wayne Rooney đang trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất của sự nghiệp. Trận thua của Man United trước Middlesbrough trên chấm penalty đã nối dài chuỗi trận thất vọng của tiền đạo người Anh.

    Hãy cho Rooney một vai trò khác
    Wayne Rooney đang trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất của sự nghiệp. Ảnh: Internet.
    T
    rên các phương tiện thông tin đại chúng, Rooney trở thành đề tài để truyền thông; giới chuyên môn và người hâm mộ “mổ xẻ”, thậm chí là công kích, “ném đá”. Bản thân huấn luyện viên Louis van Gaal cũng đã tỏ ra ngán ngẩm trước một loạt những câu hỏi về tiền đạo số 10 của mình, mặc dù ông vẫn luôn bảo vệ Rooney và cho anh cơ hội ra sân mỗi tuần.

    Với một số cầu thủ, tuổi ba mươi là độ tuổi bắt đầu có sự ảnh hưởng của tuổi tác. Rooney cũng không hề ngoại lệ khi anh đã cống hiến hết thể lực và kỹ năng của mình cho Quỷ đỏ suốt một thập kỷ qua. Những cầu thủ ở độ tuổi này thường thi đấu thiên về kinh nghiệm nhiều hơn, họ cũng không còn khả năng đua tốc độ trên khắp mặt sân hay thường xuyên cầm bóng tả xung hữu đột giữa hàng thủ đối phương như thời trẻ.

    Ở Real, C.Ronaldo đã chuyển đổi vai trò của bản thân, từ một chân chạy cánh thường xuyên có những pha đua tốc độ thành một “poacher” mắc võng trong vòng cấm địa. Ngay tại M.U, Bastian Schweisteiger thường thi đấu lùi sâu thay vì thường xuyên dâng lên và “nã đại bác” như thời còn ở Bayern Munich. Ryan Giggs ngày trước cũng được Sir Alex và David Moyes chuyển vào trung tâm thay vì để anh đua sức bên hành lang cánh. Tất cả đơn giản là tuổi tác.

    Trong một phát biểu gần nhất, Xavi Hernandez chia sẻ: “Theo tôi, Rooney vẫn còn khả năng chơi bóng đỉnh cao thêm vài năm nữa, nhưng cậu ấy nên biết thay đổi lối chơi để thích nghi với thể trạng hiện tại. Ở tuổi của cậu ấy, thật khó để chơi bóng bằng thể lực và di chuyển khắp mặt sân như ngày xưa. Càng chạy nhiều thì càng thấm mệt, những đóng góp của cậu ấy sẽ càng ít đi.”

    Đồng quan điểm với Xavi, Paul Scholes cũng cho rằng:Mọi cầu thủ đều cần phải thay đổi và Rooney đã 30 tuổi rồi. Đó là thời điểm mà cậu ấy không thể có mặt ở tất cả mọi nơi trên sân như cậu ấy muốn. Cậu ấy không thể cứ đá như thế mãi được.”

    Với Louis van Gaal bây giờ, Rooney là một hình ảnh tiêu biểu cho kiểu “bỏ thì thương, vương thì tội”. Phong độ hiện tại của Wazza không hợp để đá chính từ đầu, mà để anh trên ghế dự bị thì lại khó xử vì anh đang là đội trưởng và có tầm ảnh hưởng lớn đến cả đội. Chưa kể rất khó để xếp một cầu thủ có mức lương cao ngất ngưỡng như Rooney bên ngoài sân.

    Đó có lẽ là sự đắn đo của Louis van Gaal, nhưng thiết nghĩ đã tới lúc nhà cầm quân người Hà Lan mạnh dạn giảm bớt vai trò hiện tại của Rooney và trao cho anh một vai trò khác.

    Hãy cho Rooney một vai trò khác
    Có lẽ HLV Van Gaal nên trao cho Rooney một vai trò khác. Ảnh: Internet.

    Như đã nói ở trên, ở tuổi 30, rất khó để Rooney có thể thi đấu liên tục với mật độ cao. Nếu Van Gaal mạnh dạn xếp anh trên ghế dự bị, tiền đạo của tuyển Anh sẽ có thời gian để khôi phục thể lực thay vì phải cày ải thường xuyên như hiện tại. Những trận đấu gần đây cho thấy sự hụt hơi của Rooney khi đối đầu với những hậu vệ to lớn. Vào sân từ ghế dự bị, khi các hậu vệ đã thấm mệt, R10 hoàn toàn đủ khả năng tạo đột biến.

    Thứ hai, việc xếp Rooney dự bị cũng là trao cho anh vai trò gần giống như Ryan Giggs trước khi cựu tiền vệ xứ Wales giải nghệ. Những mùa giải đó, Giggs thường vào sân từ ghế dự bị và dùng kinh nghiệm của mình truyền đạt cho những đồng đội trẻ trên sân. So với Rooney, Giggs thi đấu thiên về kỹ thuật hơn là sức mạnh, nên ở tuổi ngoài 30, anh vẫn có thể gây rối loạn hàng thủ đối phương mà không tốn nhiều sức. Nhưng Rooney có thể làm được như Giggs nếu anh được HLV Van Gaal trao cho vai trò tương tự.

    Thứ ba, theo quy luật “tre già măng mọc”, khi Rooney bước sang tuổi 30 cũng là lúc lứa tài năng trẻ như Memphis Depay, Jesse Lingaard, Andreas Pereira hay James Wilson… đóng một vai trò quan trọng hơn trong bộ máy chiến thuật của đội bóng.

    Những tiền vệ như Ander Herrera hay Juan Mata cũng tỏ ra ưu thế hơn Rooney ở tuổi tác, nhãn quan chiến thuật cũng như tốc độ. Anthony Martial thì đã chứng tỏ khả năng khi được đá cắm với một phong độ ấn tượng. Việc Rooney dự bị cũng là hợp lý khi M.U cần sức trẻ để bứt lên.

    Mùa giải trước, Barca đã mạnh dạn để thủ quân Xavi lớn tuổi lên ghế dự bị và sử dụng một Rakitic trẻ khỏe. HLV Enrique chỉ sử dụng Xavi theo những ý đồ chiến thuật nhất định. Thành tích của đội bóng xứ Catalan ra sao thì ai cũng rõ với cú ăn 3 cực kỳ ấn tượng. Mạnh dạn được không, Van Gaal?

    (Bạn đọc: Đoàn Thanh Phong)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...