MỚI NHẤT :
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Đội hình tiêu biểu La Liga 2023/24
  • Hậu vô địch AFF Cup, đã rõ thứ hạng của tuyển Việt Nam so với Thái Lan

    10:27 Thứ sáu 21/12/2018

    BongDa.com.vn FIFA vừa công bố bảng xếp hạng tháng 12 và người hâm mộ Việt Nam đã có câu trả lời về thứ hạng của đội tuyển so với các đối thủ như Thái Lan, Philippines.

    Ngày 20 tháng 12 vừa qua, FIFA đã công bố bảng xếp hạng thứ bậc của các đội tuyển quốc gia mới. Trước đó, tuyển Việt Nam đã gây được ấn tượng khi giành chức vô địch AFF Cup 2018 bằng cách vượt qua  hai đối thủ đáng gờm, Philippines và Myanmar.

    Còn với Thái Lan, đại kình địch số một của chúng ta trong khu vực, đội bóng xứ chùa vàng đã bị loại ngay từ bán kết và điều này có thể khiến đoàn quân của HLV Milovan Rajevac tụt hạng trên bảng xếp hạng FIFA. 

    Dù vậy, theo công bố mới nhất, tuyển Thái Lan vẫn xếp ở vị trí thứ 118, không tăng nhưng cũng không giảm hạng. Còn với tuyển Việt Nam, chúng ta vẫn giữ chắc một suất trong top 100 FIFA.

    Hậu vô địch AFF Cup, đã rõ thứ hạng của tuyển Việt Nam so với Thái Lan - Bóng Đá

    Tuyển Việt Nam xây chắc vị trí trong top 100 FIFA.  

    Xếp ngay sau thầy trò HLV Park Hang-seo chính là tuyển Philippines của chiến lược gia lừng danh, Sven-Goran Eriksson. Đội bóng xứ đảo xếp ở vị trí thứ 116, hơn Thái Lan 2 bậc. 

    Với kết quả này, tuyển Việt Nam đang tạm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á sau khi khép lại năm 2018. Thời gian tới, nếu như tiếp tục đạt kết quả tốt ở Asian Cup 2019, nhiều khả năng chúng ta sẽ tiếp tục tăng bậc trên bảng xếp hạng FIFA. 

    Phi Yến | 06:16 21/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...