MỚI NHẤT :
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Hậu vệ Malaysia tự tin thay thế đồng đội ở trận gặp Việt Nam

    10:14 Chủ nhật 09/12/2018

    Amirul Azhan hoàn toàn tin tưởng vào khả năng sẽ thay thế vị trí bên hành lang cánh phải mà Syahmi Safari, cầu thủ bị thẻ đỏ ở trận bán kết lượt về gặp Thái Lan để lại.

    Với chiếc thẻ đỏ mà Syahmi Safari nhận ở bán kết lượt về gặp Thái Lan, cái tên được HLV Tan Cheng Hoe giao trọng trách án ngữ hành lang phải nơi hàng phòng ngự đội tuyển Malaysia trận tới nhiều khả năng sẽ là Amirul Azhan.

    Nếu được ra sân, đây sẽ chỉ là trận đấu đầu tiên của Azhan tại giải đấu lần này. Nhiều CĐV bắt đầu cảm thấy lo lắng nhưng với hậu vệ 25 tuổi, anh cho biết đã sẵn sàng cho những thử thách tại trận chung kết sắp tới. 

     - Bóng Đá

     Amirul Azhan (áo tím) sẵn sàng cho trận chung kết lượt đi gặp đội tuyển Việt Nam. 

    "Về thể chất và tinh thần, tôi đều sẵn sàng cho trận đấu tới bởi ngay từ khi Safari nhận thẻ đỏ ở trận trước, tôi biết mình sẽ có cơ hội ở trận đấu này. Đây là sân khấu lớn dành cho tôi. Và nếu được chọn, tôi hy vọng sẽ nhận sự trợ giúp tốt từ các đồng đội xung quanh", Azhan chia sẻ.

    Cùng với Hafizul Hakim và Adam Nor Azlin, Azhan là một trong ba cầu thủ còn lại của đội tuyển Malaysia chưa ra sân một phút nào tại giải đấu lần này.

    Đứng trước thử thách lớn như vậy, hậu vệ sinh năm 1993 không giấu nổi sự hồi hộp. Tuy nhiên, theo những chia sẻ với Goal Malaysia, anh sẽ cố gắng hết sức để có thể đập tan những áp lực và có màn trình diễn tốt nhất. 

    "Tất nhiên, tôi khá sốc khi trận đầu tiên của mình tại giải đấu lại là chung kết. Tôi hiểu áp lực khi đã lọt tới vòng đấu này là lớn như nào. Tuy vậy, tôi sẽ làm mọi thứ để dẹp bỏ áp lực và thể hiện màn trình diễn tốt nhất trong khả năng. 

    Qua từng trận, chúng tôi cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Chắc chắn, chúng tôi sẽ làm tất cả để trả món nợ trước Việt Nam tại vòng bảng, và toàn đội đang tập trung tối đa để làm được điều này", cầu thủ này cho biết thêm.

    Ở vòng bảng, vị trí giữa hậu vệ phải và trung vệ của đội tuyển Malaysia là khu vực thường xuyên được các cầu thủ Việt Nam khai thác. Bởi vậy, HLV Tan Cheng Hoe chắc chắn sẽ phải có những lời nhắc nhở kỹ lưỡng với cậu học trò trước khi bước vào trận đấu mang tính sống còn này

    Trận chung kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h45 ngày 11/12 (theo giờ Việt Nam) trên sân vận động Bukit Jalil.

    Hoàng Linh | 07:55 09/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...