Hậu vệ Colombia: "Tôi sẽ làm tất cả để ngăn Harry Kane ghi bàn"
15:53 Thứ bảy 30/06/2018
BongDa.com.vn Cùng là đồng đội ở Tottenham nhưng khi trở về khoác áo đội tuyển thì sẽ "không còn" tình anh em gì nữa cả!

Son Heung-min từng tiết lộ, điện thoại của anh đã rung lên nhiều như thế nào vì nhận được lời chúc từ các cầu thủ Tottenham sau khi anh giúp Hàn Quốc đánh bại tuyển Đức.

Và, Davinson Sanchez, khi được hỏi về viễn cảnh phải đối đầu với người đồng nghiệp của mình ở trận đại chiến Colombia - Anh sắp tới, đã tỏ ra khá thoải mái: "Tôi vẫn chưa có cơ hội để gặp gỡ và nói chuyện với anh ấy (Kane) nhưng chúng tôi có một nhóm WhatsApp riêng. Chúng tôi luôn gửi tin nhắn chúc mừng đến nhau mỗi khi ai đó ghi bàn."

"Chúng tôi đều là anh em cả. Tôi mừng cho anh ấy vì Kane hiện đang có phong độ tuyệt vời. Qua từng năm, anh ấy đều cho thấy mình có khả năng ghi bàn nhiều như thế nào, thậm chí là kiến tạo cho đồng đội nữa."

 - Bóng Đá

Kane (số 10) và Sanchez (6) trong màu áo Tottenham.

"Anh ấy là một điểm sáng ở Tottenham. Tại World Cup, chúng tôi đều biết rằng anh ấy có thể làm nên sự khác biệt."

"Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng dành sự tập trung cho đội của mình. Một cầu thủ có thể ghi rất nhiều bàn thắng và giành chiến thắng ở một vài trận đấu nhưng nếu cả một đội bóng cùng làm việc với nhau, sức mạnh tạo ra chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều."

"Nếu tôi phải đối đầu với anh ấy, tôi sẽ làm mọi cách để ngăn cản anh ấy. Bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra."

Davinson Sanchez là một cầu thủ trẻ của Tottenham và tuyển Colombia. Ở mùa hè năm ngoái, anh đã hoàn tất thương vụ chuyển nhượng từ Ajax sang London và hiện tại, nổi lên như một trong những hậu vệ tài năng nhất ở Premier League.

 - Bóng Đá

 Tài năng trẻ của bóng đá Colombia - Davinson Sanchez.

Tại vòng 16 đội tiếp theo, Colombia của Sanchez sẽ phải đối đầu với tuyển Anh của Harry Kane. Được biết, Colombia sẽ được tiếp lửa bởi khoảng 22,000 cổ động viên nhà - những người đã lặn lội sang Nga để cổ vũ cho đội tuyển.

"Chúng tôi đều hiểu bóng đá sẽ mang lại nhiều hương vị độc đáo nếu như chúng tôi chiến đấu với tất cả đam mê và tình yêu. Toàn bộ đất nước của chúng tôi sẽ ăn mừng mỗi bàn thắng thật cuồng nhiệt như thể đó là bàn thắng cuối cùng của chúng tôi ở giải đấu này" - Sanchez kết thúc.

Nguyễn Kim Ngọc Anh | 15:06 30/06/2018