MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Hậu vệ Chelsea lên tiếng sau pha phạm lỗi làm rách cổ Benjamin Pavard

    21:47 Thứ sáu 07/09/2018 | 1

    Trung vệ người Đức Ruediger công khai xin lỗi Pavard trên mạng xã hội sau khi phạm lỗi với cầu thủ này ở trận hòa 0-0 với đội tuyển Pháp trong khuôn khổ Nations League.

    Trong trận đấu giữa đội tuyển Đức và "Les Bleus" trên SVĐ Allianz Arena rạng sáng nay 7/9, bộ đôi này đã có những khoảnh khắc đụng độ nhau bên hành lang cánh trái.

    Ngay ở phút thứ 3 của trận đấu, trong tình huống phối hợp chồng biên cùng Timo Werner, hậu vệ Chelsea dốc bóng đột phá lên phần sân đội tuyển Pháp. Nỗ lực ngăn cản của Benjamin Pavard sau đó đã giúp "Les Bleus" thoát nguy, song cầu thủ này bị người đồng nghiệp dẫm thẳng lên cổ.

     - Bóng Đá

     Pha phạm lỗi của Ruediger đã khiến Pavard rách 3 vệt dài trên cổ.

    Hậu vệ đang khoác áo CLB Stuttgart sau đó được các nhân viên y tế tiến hành sơ cứu. Tuy nhiên, những vết sẹo từ cuộc đụng độ có thể nhìn thấy rõ ràng trên cổ Pavard. Dù vậy, cầu thủ này vẫn nén đau để chơi trong suốt quãng thời gian còn lại của trận đấu.

    "Xin lỗi vì vết thương của @BenPavard28 (tài khoản Twitter của Pavard), tôi thật sự không cố ý. Tôi đã xin lỗi cậu ấy ngay sau pha phạm lỗi. Tôi cũng muốn nhân cơ hội này chúc Pavard sớm hồi phục," hậu vệ Chelsea viết trên mạng xã hội.

    Về phần mình, chủ nhân của danh hiệu "Bàn thắng đẹp nhất World Cup 2018", cũng tha thứ cho người đồng nghiệp của mình. "Thực sự rất đau, nhưng tôi không nghĩ anh ấy làm điều đó một cách có chủ ý. Tôi không xem lại những đoạn băng quay chậm," Pavard chia sẻ.

    Anh nói thêm: "Khi đó, tôi đối mặt với Ruediger, lấy bóng và anh ấy lỡ cào vào cổ tôi bằng chiếc giày đinh của mình. Tôi vẫn chưa nhìn vào gương, song trông nó có vẻ khá ngầu. Đó là bóng đá. Tôi không nghĩ anh ấy cố tình làm điều đó."

    Ruediger sau đó phải nhận một thẻ vàng ở phút 88 khi phạm lỗi với chính hậu vệ sinh năm 1996. Đội tuyển Đức đã có cơ hội tốt, song không thể đánh bại Alphonse Areola để giành chiến thắng. Thủ thành khoác áo CLB PSG đã có một trận đấu tốt, đặc biệt là pha cản phá cú đánh đầu của Mathias Ginter.

    Đoàn quân của HLV Joachim Loew sẽ đối đầu với Peru ở trận đấu tiếp theo. Bên cạnh đó, nhà đương kim vô địch World Cup 2018 Pháp sẽ có cuộc đối đầu với Hà Lan trong khôn khổ Nations League tại Paris.

    Chelsea

     - Bóng Đá

     

    Câu lạc bộ bóng đá Chelsea hiện đang thi đấu tại Premier League của Anh. Thành lập năm 1905, sân nhà của câu lạc bộ kể từ đó đến nay là Stamford Bridge. Màu áo truyền thống của Chelsea là xanh đậm và tất trắng. Biểu trưng của câu lạc bộ đã được thay đổi một vài lần để mang lại thương hiệu và hình ảnh mới. Biểu trưng hiện tại có một con sư tử cầm một chiếc gậy, đây là một biến thể so với biểu trưng được giới thiệu trong những năm 1950.

    Bạn có biết: Chelsea là đội giữ kỷ lục thắng nhiều trận nhất trong một mùa (38 trận): 30, Chelsea (2016-2017)

    Thành lập: 10/03/1905
    Sân vận động: Stamford Bridge

    Thế Anh | 20:22 07/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...