MỚI NHẤT :
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • Hậu trận CK cúp quốc gia: "Người vĩ đại" Ribery, kỷ lục gọi tên Lewy

    15:27 Chủ nhật 26/05/2019

    BongDa.com.vn Hàng loạt những kỷ lục đã bị xô đổ sau khi trận đấu giữa Bayern Munich và Leipzig tại chung kết cúp quốc gia kết thúc.

    Rạng sáng nay, trận đấu cuối cùng của bóng đá Đức cũng đã khép lại sau khi Bayern Munich vượt qua Leipzig với tỉ số 3-0 ở chung kết cúp quốc gia. "Hùm xám" dễ dàng thể hiện màn thị uy sức mạnh của mình trước đối thủ.

    Cú đúp bàn thắng từ Robert Lewandowski và pha lập công của Kingsley Coman đã giúp "Hùm xám" có danh hiệu quốc nội thứ 2 của mùa giải. Càng tuyệt vời hơn nếu biết rằng, đây là mùa giải thứ 12 mà gã khổng lồ xứ Bavaria ăn 2 trong một mùa. Và sau khi trận đấu chung kết khép lại, đã có hàng loạt kỷ lục bị xô đổ bởi các cá nhân bên phía đội chủ sân Allianz Arena

    Hậu trận CK cúp quốc gia:

     Bayern chính thức đăng quang cúp quốc gia mùa này.

    Cụ thể, tính thêm cả lần đăng quang này của Ribery với câu lạc bộ chủ quản, cầu thủ người Pháp đã có danh hiệu lần thứ 24 với "Hùm xám" trong khoảng thời gian 12 năm thi đấu tại Allianz Arena. Được biết, không một cầu thủ nào trong lịch sử của nhà ĐKVĐ Bundesliga có thể đạt đến được kỷ lục ấn tượng như thế.

    Ngoài ra, với sự xuất hiện của lão tướng 36 tuổi khi vào sân thay Coman trong những phút cuối cùng, cựu cầu thủ Marseille đã có 8 lần tham dự chung kết cúp quốc gia Đức. Con số đó vượt trội hơn hẳn bất kỳ cái tên nào. 

    Trong 8 lần đó, Ribery ẵm được 6 danh hiệu cúp quốc gia, một thành tích ngang bằng với những cựu cầu thủ tại câu lạc bộ như Philipp Lahm, Oliver Kahn, Claudio Pizarro. Chỉ có Bastian Schweinsteiger là cái tên hưởng nhiều vinh quang hơn tiền vệ người Pháp ở đấu trường này..

    "Gã mặt sẹo" trong trận đấu cuối cùng khoác lên mình màu áo Bayern đã lập được các kỷ lục ấn tượng thì Robert Lewandowski cũng không hề kém cạnh. Pha bóng đánh đầu hiểm hóc cùng tình huống lốp bóng kỹ thuật đã giúp đội bóng số 1 nước Đức đăng quang và số 9 thiết lập kỷ lục mới.

    Hậu trận CK cúp quốc gia:

    Ribery và Lewandowski thiết lập hàng loạt kỷ lục ấn tượng.

    Đến thời điểm hiện tại, chân sút người Ba Lan đã nổ súng 6 lần trong các trận chung kết cúp quốc gia, vượt thành tích do Gerd Muller lẫn Uwe Seeler nắm giữ trong quá khứ khi cả 2 đều sở hữu 4 bàn thắng.

    Bên cạnh đó, cựu sát thủ Dortmund cũng tạo nên được một kỷ lục khác. Với 7 bàn thắng ở đấu trường thứ 2 mà "Hùm xám" lên ngôi trong mùa giải này, Lewy cũng có lần thứ 3 liên tiếp trở thành vua phá lưới. 

    Lữ Phong | 15:05 26/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...