MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea (H2): Kai Havertz bỏ lỡ cơ hội
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Hậu HAGL – Becamex Bình Dương: 10 bài học để trưởng thành

    10:54 Thứ hai 29/06/2015

    Tôi là một fan cuồng của HAGL. Mỗi tuần tôi đều chờ đến Chủ nhật để xem HAGL thi đấu.

    (BongDa.com.vn) – Tôi là một fan cuồng của HAGL. Mỗi tuần tôi đều chờ đến Chủ nhật để xem HAGL thi đấu.

    HLV Graechen vẫn còn non kinh nghiệm tại đấu trường V-League. Ảnh: Internet.
    HLV Graechen vẫn còn non kinh nghiệm tại đấu trường V-League. Ảnh: Đình Viên.

    Cảm giác sau mỗi tuần thất bại thì tôi lại chờ và chờ để xem đội bóng có thể dành một chiến thắng. Cảm giác mong muốn một chiến thắng của đội bóng còn lớn hơn bất cứ điều gì với tôi.

    Qua thất bại 1-4 trước B. Bình Dương của HAGL, tôi cũng muốn có một chút góp ý cho đội bóng qua trận đấu này.

    1. Bài học về chiến thuật

    Các cầu thủ HAGL là đội có kỹ năng chơi bóng giỏi nhưng dấu ấn về chiến thuật thì quá ngờ nghệch. Cầu thủ có giỏi đến mấy nhưng dấu ấn chiến thuật trong bóng đá hiện đại là một yếu tố rất quan trọng.

    Trong quá trình phát triển đội bóng trẻ thì dấu ấn phát triển về chiến thuật là quá trình quan trọng nhất nhưng có vẻ HAGL lại chưa phát triển gì về dấu ấn chiến thuật cả.

    Có vẻ đó là do HLV Graechen. Ông Graechen đi lên từ nghề xây dựng cầu thủ trẻ chứ ông chưa có kinh nghiệm trong môi trường thực tế nên đây là điểm yếu của HAGL.

    2. HLV Graechen

    HLV Graechen chưa thích nghi được với V-league, chính ông cũng đang đánh mất bản thân khi chưa thể hiện được cá tính hay dấu ấn rõ nét.

    Từ đầu mùa thì HAGL đá còn có những pha phối hợp nhóm nhưng càng về sau thì đội bóng càng đá không có dấu ấn cụ thể nào về lối chơi đó là trách nhiệm của HLV Graechen.

    Ông đang bị cuốn theo bởi V-league. Ông đang đánh mất định hướng phát triển đội bóng khi không có một lối chơi cụ thể.

    Thứ hai đó là khả năng thích ứng trong trận đấu của HLV này là rất chậm, không đủ độ nhạy bén với thế trận trên sân.

    Khi HAGL mới chỉ thua có một bàn thì dường như đội bóng đã cố dâng lên một cách bị động để tìm bàn gỡ nhưng HLV đã không kiểm soát được điều đó.

    Ông Graechen nếu không thay đổi thì thật sự những cầu thủ trẻ của HAGL sẽ rất khó bứt phá để phát triển vượt lên. Hiện tại có thể thấy những cầu thủ trẻ của CLB khác đang cho thấy sự phát triển nhanh hơn so với các cầu thủ trẻ của HAGL.

    3. Đội hình

    Đội hình với nhiều cầu thủ trẻ khiến HAGL không đủ thể lực trước những CLB khác tại V-League. Ảnh: Internet.
    Đội hình với nhiều cầu thủ trẻ khiến HAGL không đủ thể lực trước những CLB khác tại V-League. Ảnh: Đình Viên.

    Có lẽ ở HAGL là đội bóng quá thiều chiều sâu. Một đội bóng quá trẻ, sức bền của cầu thủ còn rất yếu nhưng khi cần một sự thay đổi cả về con người hay sơ đồ thi đấu lại không thể tìm ra cầu thủ để làm điều đó.

    4. Ngoại binh

    HAGL đang bị cuốn theo dòng chảy là cố tìm ra cầu thủ ngoại để thi đấu nhưng cùng các cầu thủ trẻ dù họ biết rằng là họ không thể tìm được cầu thủ phù hợp.

    Với một đội bóng thi đấu dưới dạng phối hợp nhóm thì cần phải những cầu thủ hoạt động rộng và có thể phối hợp cùng các cầu thủ nhưng họ lại dùng tiền đạo cắm làm Công Phượng rất cô độc.

    Còn vị trí trung vệ thì trung vệ Franklin thi đấu quá thiếu tính ổn định, thường xuyên sai lầm và tỷ lệ thất bại trong những pha tranh chấp tay đôi rất cao.

    5. Vị trí trung vệ

    Tiến Dũng đã chơi ổn định và đạt được hiệu quả cao. Nhưng tiếc là Franklin đã không phối hợp ăn ý được với Tiến Dũng, rất hay sai lầm.

    6. Hai hậu vệ cánh

    Văn Sơn và Văn Thanh là hai cầu thủ có tốc độ. Về hỗ trợ tấn công thì Văn Sơn đã làm tương đối tốt nhưng hiệu quả thì chưa đạt yêu cầu lắm.

    Còn về hỗ trợ phòng ngự thì Văn Sơn chưa đạt được yêu cầu, anh hay để lộ khoảng trống và thường bị vượt qua. Cầu thủ này cần cải thiện thể lực cũng như khả năng hỗ trợ phòng ngự để toàn diện hơn.

    Văn Thanh là cầu thủ đa năng nhưng có vẻ như anh hay gặp tình trạng sai vị trí, khi đối mặt một đấu một lại hay bị vượt qua nên rất cần phải cải thiện.

    7. Tiền vệ cánh phải

    Đây có lẽ là vị trí yếu nhất của HAGL. Thanh Tùng thi đấu quá cá nhân, anh không phối hợp được với Văn Sơn cả trong tấn công và phòng ngự.

    Cách di chuyển của cầu thủ này không cho thấy sự thông minh và cũng di chuyển rất ít trong mỗi trận đấu. Anh tấn công không tốt và dường như chẳng hỗ trợ được gì cho phòng ngự.

    Thanh Tùng yếu trong bám biên và tạt bóng, phối hợp với các cầu thủ để tấn công trung lộ thì lại chơi quá cá nhân.

    8. Hai tiền vệ trung tâm

    Tuấn Anh dường như chỉ đảm bảo khả năng chuyền bóng. Khả năng tranh chấp tay đôi thì Tuấn Anh rất yếu. Anh cũng tỏ ra chậm chạp khi lui về hỗ trợ phòng ngự.

    Trong cả trận đấu, rất hiếm khi thấy hai tiền vệ trung tâm HAGL xâm nhập vòng cấm hỗ trợ tấn công làm cho các đợt tấn công của HAGL rất đơn điệu.

    Tuấn Anh cần di chuyển nhiều hơn vì anh đóng vai trò điều phối bóng cho đội bóng, vị trí này yêu cầu anh phải di chuyển rất nhiều.

    Xuân Trường mới trở lại sau chấn thương nên chưa cho thấy phong độ tốt nhất của mình.

    Trong khi đó, Thanh Hậu đã chơi tiến bộ trong thời gian qua, cầu thủ này có tỷ lệ chuyển bóng chính xác cao, các tình huống tấn công cũng tương đối tốt.

    9. Tiền vệ trái

    Từ khi Hồng Duy và Hoàng Thiên chấn thương thì Út Cường và Trung Hiếu chưa thể là sự thay thế tương xứng. Cả hai cầu thù này đều thi đấu nỗ lực nhưng không hiệu quả.

    10. Tiền đạo

    Công Phượng là điểm sáng duy nhất trong đội hình HAGL. Ảnh: Internet.
    Công Phượng là điểm sáng duy nhất trong đội hình HAGL. Ảnh: Đình Viên.

    Công Phượng đã thi đấu tích cực và tương đối hiệu quả. Anh là cầu thủ thi đấu tốt hơn so với toàn đội.

    Kết:

    Điều quan trọng với HAGL lúc này là họ cần tăng cường lực lượng cho giai đoạn lượt về. Nếu không khả năng xuống hạng của đội bóng là rất cao.

    Tăng cường lực lượng cũng làm cho tính cạnh tranh trong đội bóng tăng lên. Điều này rất bổ ích với các cầu thủ trẻ.

    Khi có thêm lực lượng thì các cầu thủ sẽ tranh giành để được đá chính điều đó tránh tâm lý là cầu thủ xác định được rằng mình luôn là sự lựa chọn số một và cầu thủ sẽ phải cố gắng hơn trong cả tập luyện và thi đấu.

    Hi vọng các cầu thủ sẽ mau chóng quên đi thất bại. Những cầu thủ chấn thương thì sẽ nhanh chóng hồi phục và trở lại với phong độ cao nhất để giúp đội bóng trụ hạng thành công.

    (Bạn đọc: Nguyễn Văn Toàn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...