Nhiều nguồn tin tại Anh cho hay Tottenham nhiều khả năng không giữ được Harry Kane nếu như cuối mùa này họ không giành được vé dự Champions League mùa sau. Nhưng ngôi sao người Anh này có nên chỉ lấy việc tham dự Champions League để tính chuyện trung thành cùng Tottenham hay không?
Tất nhiên, với bất cứ cầu thủ nào thì việc được tham dự Champions League là điều tiên quyết bởi đây là đấu trường danh giá để chứng tỏ tài năng. Tuy nhiên với Harry Kane bây giờ anh đâu cần phải chứng tỏ gì nữa sau những gì đã làm được cùng Tottenham. Điều cần nhất với tiền đạo đã 26 tuổi này chính là làm sao có danh hiệu và đạt tới một tầm cao hơn. Nên nhớ đây là giai đoạn chín nhất trong sự nghiệp một cầu thủ. Liệu anh còn bao nhiêu năm nữa để trung thành và chờ đợi Tottenham kia chứ?
Thế nhưng nếu muốn chinh phục danh hiệu mà dựa vào Tottenham thì quả là khó, không muốn nói là ảo tưởng. Dù họ vào chung kết Champions League cách đây không lâu nhưng đừng mơ câu chuyện cổ tích như vậy sẽ lặp lại bởi đó đã là đỉnh cao của họ rồi. Nếu Tottenham không chi tiêu mạnh mẽ thì giới chuyên môn nhận định không sớm thì muộn họ cũng trở lại với thời kỳ cũ là chỉ đóng vai kẻ thách thức mà thôi. Những gì hay nhất, tốt nhất thì Tottenham đã mang ra rồi cho những lần tiệm cận chức vô địch Anh hay đá trận cuối cùng mùa giải của Champions League. Nên hiểu rằng Tottenham không giàu sụ như Man City, Man United nên khả năng chi tiêu của họ có giới hạn nên đừng mong sao một cuộc hóa rồng nhanh chóng. Và với lực lượng Tottenham bây giờ mấy ai tin họ sẽ làm nên chuyện vào cuối mùa này và mùa giải tới.
Ngay cả bây giờ, việc giành một chiếc vé dự Champions League mùa sau cũng khá gian nan dù đội đứng thứ 5 có thể được tham dự từ án phạt của Man City. Nhưng phía trước Tottenham là một loạt những Wolves, Man United và Chelsea còn phía sau thì Sheffield United hay Burnley, Arsenal đang nhăm nhe. Trong hoàn cảnh này việc kiếm một vé để đá giải đấu danh giá nhất châu Âu cũng trăm bề khó khăn và khi mà Tottenham thiếu cả Harry Kane và Son Heung Min thì mọi chuyện càng khó khăn hơn. Một khi Tottenham vắng mặt ở Champions League thì mấy ai tin họ sẽ đủ sức giành Premier League? Đó thật sự lại là chuyện khó xảy ra nữa bởi cơ bản họ thiếu hẳn một thực lực.
Khi đó, như đã nói Harry Kane đã 26 tuổi và anh còn đủ kiên nhẫn nữa hay không? Cái nghề cầu thủ rất ngắn và giai đoạn sung mãn nhất lại càng chẳng có được bao nhiêu năm nên cho dù có yêu, có trung thành với Tottenham ra sao thì quả thật Harry Kane nên tính toán cho tương lai của mình. Anh đã từng có những mùa giải rực rỡ với Gà trống đưa đội bóng này từ chỗ trung bình khá thành một thế lực của bóng đá Anh và vô đến chung kết Champions League. Nhưng đấy có thể đã là giới hạn của Tottenham rồi khi cơ bản họ không phải là những đại gia có thể thoải mái tăng cường lực lượng. Còn với Tottenham, nếu không được tăng cường thì họ cũng chỉ là đội tầm thường mà thôi.
Ngoài kia, không ít đội muốn có Harry Kane, trong đó nổi lên là Manchester United. Vài năm trước Quỷ đỏ thậm chí còn bị đánh giá dưới cơ Gà trống. Nhưng mùa sau có thể mọi chuyện đã khác khi cả hai đang có sự biến chuyển theo chiều hướng đối lập. Man United mới có tố chất của kẻ đi chinh phục đáng cho Harry Kane tìm đến còn Tottenham mãi có lẽ chỉ đóng vai kép phụ mà thôi.