'Harry Kane bỏ lỡ 2 cơ hội... và không chuyền cho Sterling'
09:56 Chủ nhật 15/07/2018
BongDa.com.vn Cựu huấn luyện viên của đội tuyển Anh là Sam Allardyce đã lên tiếng chỉ trích chân sút đang khoác áo Tottenham Hotspur.

Đội tuyển Anh đã chính thức kết thúc giải đấu World Cup năm nay của họ với vị trí thứ 4 chung cuộc, sau thất bại 0-2 trước đội tuyển Bỉ vào tối hôm qua. Đây là lần đầu tiên Tam Sư nằm trong nhóm 4 đội mạnh nhất giải kể từ năm 1990, và nhiều người hâm mộ cũng như các chuyên gia đều cho rằng họ đã có thể làm tốt hơn.

Đội bóng của huấn luyện viên Gareth Southgate đã có cơ hội rất lớn để đi đến trận đấu cuối cùng với đội tuyển Pháp sau khi Kieran Trippier ghi bàn mở tỉ số từ rất sớm ở trận đấu với Croatia tại vòng bán kết. Ở cuộc đụng độ này, tiền đạo Harry Kane đã bỏ lỡ cơ hội vàng để đội bóng của anh vươn lên dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp một. 

'Harry Kane bỏ lỡ 2 cơ hội... và không chuyền cho Sterling' - Bóng Đá

 Tình huống hỏng ăn của Kane trong trận đấu với Croatia ở vòng bán kết World Cup.

Tuy nhiên, ngoài những pha bỏ lỡ, ngôi sao sinh năm 1993 còn không chuyền bóng cho Raheem Sterling để dứt điểm kết thúc trận đấu từ sớm. Và kết quả cuối cùng, họ bị thua ngược đối thủ với tỉ số 1-2 sau 120 phút thi đấu.

Cựu huấn luyện viên đội tuyển Anh là Sam Allardyce mới đây đã có những phát biểu trên kênh Alan Brazil Sport Breakfast: "Những thứ chống lại chúng tôi là chất lượng của những pha dứt điểm tồi tệ khi đội bóng chơi với tâm lý cởi mở - điều đó làm chúng tôi thất vọng." ông nói.

"Nếu Anh dẫn 2-0, tôi không nghĩ Croatia có khả năng vùng dậy. Đặc biệt là 2 tình huống bỏ lỡ của Harry (Kane) - là một tiền đạo, bạn không bao giờ được phép làm như vậy." Ông chia sẻ thêm.

"Tôi không muốn chê bai anh ấy, vì dù sao Harry cũng là một tiền đạo tuyệt vời, nhưng Raheem (Sterling) khi đó ở vị trí tốt hơn và trái bóng chỉ cần được đưa đến vị trí của cậu ấy, bàn thắng có thể sẽ đến dễ dàng hơn." Big Sam kết luận.

HLV Allardyce từng dẫn dắt đội tuyển Anh trong quá khứ, nhưng đã từ chức nhanh chóng chỉ sau 1 trận đấu và 67 ngày vì những hành vi không đúng mực của ông trên cương vị của một người dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Vũ Quang Toản | 09:20 15/07/2018