MỚI NHẤT :
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Hành xử quyết liệt, Solskjaer buộc Woodward nhượng bộ chốt 2 yêu cầu CN

    16:01 Thứ sáu 12/07/2019 | 8

    BongDa.com.vn Nếu không có sự quyết tâm của vị thuyền trưởng, kế hoạch của Quỷ Đỏ trong phiên chợ hè có lẽ còn ảm đạm nhiều lần hiện tại.

    Tính đến lúc này, Manchester United đã chiêu mộ 2 tân binh đáng chú ý trong phiên chợ hè 2019. Đầu tiên là Daniel James, tuyển thủ xứ Wales cập bến Old Trafford trong thương vụ 15 triệu bảng từ Swansea. Thứ hai là Aaron Wan-Bissaka, hậu vệ đắt giá nhất lịch sử Quỷ Đỏ với giá trị chạm ngưỡng 50 triệu bảng.

    Cả 2 bản hợp đồng mới đều không mất quá nhiều thời gian để tạo dấu ấn. Nếu như James tập trung sớm và dẫn đầu mọi bài kiểm tra thể lực, thì Wan-Bissaka lại gây ấn tượng trong các buổi tập ở Úc bởi những cú xoạc bóng chính xác - sở trường làm nên tên tuổi của anh ở Premier League mùa trước.

    Man Utd chief Ed Woodward agreed to two personal Ole Gunnar Solskjaer transfer requests - Bóng Đá

     Solskjaer chính là người thúc ép lãnh đạo mang về các tân binh lúc này.

    Mới đây, National hé mở thông tin gây sốc liên quan đến 2 tân binh Quỷ Đỏ. Theo đó, không phải bộ phận tuyển trạch hay bất kỳ ai, mà chính HLV Ole Gunnar Solskjaer là người trực tiếp thúc đẩy cả 2 thương vụ. Chiến lược gia Na Uy được cho là đã gửi yêu cầu cá nhân, buộc Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward phải chi tiền hoàn tất việc chiêu mộ 2 cái tên mong muốn.

    Theo tiết lộ từ Express, hiện Solskjaer vẫn muốn có thêm các quân bài mới. 1 hậu vệ, 2 tiền vệ và 1 tiền đạo đang nằm trong tầm ngắm của United. Woodward bị đánh giá đã chậm tiến độ, so với lời hứa mang về đủ tân binh cần thiết trước khi United lên đường du đấu của quan chức này.

    Phụng Sồ | 15:25 12/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...