MỚI NHẤT :
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Đòn chốt hạ của Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Hành trình dự Asian Cup của tuyển Việt Nam không dễ dàng

    18:36 Thứ ba 29/03/2016 | 1

    Gần như hết cơ hội góp mặt ở World Cup 2018, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) sẽ tranh vé dự Asian Cup 2019 thông qua vòng loại thứ 3.

    Gần như hết cơ hội góp mặt ở World Cup 2018, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) sẽ tranh vé dự Asian Cup 2019 thông qua vòng loại thứ 3 – nơi đội sẽ chạm trán với nhiều đối thủ ngang tầm.

    Hành trình dự Asian Cup của tuyển Việt Nam không dễ dàng
    Khi bước vào vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019, ĐTVN nhiều khả năng sẽ xáo trộn mạnh về lực lượng. Ảnh: Anh Tuấn.

    Tuyển Việt Nam đang thi đấu ở vòng loại thứ 2 World Cup 2018 (cũng là vòng loại Asian Cup 2019). Theo quy định, 8 đội nhất bảng cùng 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng loại thứ 3, tranh vé dự World Cup 2018. 12 đội này cũng đồng thời đoạt vé tham dự VCK Asian Cup 2019, tổ chức ở UAE.

    4 đội nhì bảng còn lại, 8 đội hạng hạng 3 và 4 đội hạng 4 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019. Những đội còn lại (4 đội thứ 4 còn lại và 7 đội xếp bét bảng) thi đấu vòng play-off Asian Cup 2019, chọn ra 8 đội thi đấu vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019. Tổng cộng, 24 đội bóng sẽ thi đấu vòng loại thứ 3 Asian Cup, diễn ra từ ngày 28/3/2017 đến 27/3/2018. Họ sẽ được chia làm 6 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra những suất đi tiếp đến VCK.

    Số lượng vé đi tiếp (11 hoặc 12) phụ thuộc vào UAE – quốc gia chủ nhà của Asian Cup 2019 có giành quyền vào vòng loại thứ 3 World Cup 2018 hay không? Đến lúc này, ĐTVN đã chắc chắn được dự vòng loại cuối để tranh vé dự Asian Cup 2019 nhưng thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ gặp nhiều thách thức.

    Đối thủ của đội ở chặng đường sắp tới là những đội rất khó chịu như Palestine, Kyrgyzstan, Hong Kong, Turkmenistan, Singapore, Bahrain, Myanmar, Philippines,… Đó là chưa kể những đội đứng nhì bảng nhưng có nguy cơ bật bãi khỏi vòng loại cuối World Cup 2018 như Trung Quốc, Oman hay chính Iraq. Phần lớn những đội này đều xếp trên Việt Nam ở bảng xếp hạng FIFA (tháng 3/2016). Thực lực của họ đủ sức để đánh bại thầy trò HLV Hữu Thắng.

    Hành trình dự Asian Cup của tuyển Việt Nam không dễ dàng
    Đồ họa mô tả thành tích của ĐTVN tại các kỳ Asian Cup. Ảnh: Minh Trí.

    Trong lịch sử 5 lần (1996, 2000, 2004, 2011, 2015) tham dự vòng loại Asian Cup, thành tích của ĐTVN rất tệ (xem bảng dưới). Đội thi đấu tổng cộng 24 trận nhưng chỉ thắng có 9, hòa 2 và thua 13 trận. Lần duy nhất đội góp mặt ở giải đấu số một châu lục là khi nó được tổ chức ở Việt Nam năm 2007. Năm đó, đội bóng của HLV Alfred Riedl đã thắng UAE 2-0, hòa Qatar 1-1 và thua Nhật Bản 1-4. Ở tứ kết, đội để thua Iraq (vô địch giải năm đó) với tỷ số 0-2.

    Trong trường hợp không may, tuyển Việt Nam có thể rơi vào bảng đấu mạnh cùng với Oman, Hong Kong và Philippines. Đây là những đội bóng có nhiều tiến bộ thời gian qua, riêng Oman là đối thủ đã từng đánh bại Việt Nam 6-0 ở vòng loại năm 2003.

    Asian Cup 2019 là giải đầu tiên Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) mở rộng số đội dự VCK từ 16 lên 24. Cơ hội cho ĐTVN cũng như các đội bóng khác vì thế cũng tăng lên. Nhưng nếu muốn hiện thực hóa mục tiêu châu lục, đội bóng của HLV Hữu Thắng sẽ phải nỗ lực hết mình, cải thiện nhiều về lối chơi để nâng cao hiệu quả hơn nữa.

    Hành trình dự Asian Cup của tuyển Việt Nam không dễ dàng
    Những đối thủ tiềm tàng mà Việt Nam có thể chạm trán tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019. Ảnh: Minh Trí.

    Cup bóng đá châu Á (Asian Cup) 2019: Là phiên bản thứ 17 được tổ chức và là lần đầu tiên số đội tham dự được mở rộng từ 16 lên 24. Đến nay, BTC đã xác định được 6 đội đủ điều kiện tham dự gồm: UAE (chủ nhà), Qatar, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và Saudi Arabia. Những tấm vé tiếp theo sẽ có chủ sau lượt trận ngày 29/3. Còn 11 hoặc 12 suất cuối cùng sẽ được chọn ra sau vòng loại thứ 3 Asian Cup, diễn ra từ ngày 28/3/2017 đến 27//2018.

    Thể thức thi đấu vòng loại Asian Cup 2019:

    Vòng 1: Dành cho 12 đội xếp hạng từ 35 đến 46 của châu Á theo thể loại trực tiếp, diễn ra từ ngày 12 đến 17/3/2015. 6 đội thắng vào vòng 2.

    Vòng 2 (đang diễn ra): Tổng cộng có 40 đội tham dự được chia làm 8 bảng, mỗi bảng 5 đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm từ ngày 11/6/2015 đến 29/3/2016.

    - 8 đội nhất bảng sẽ giành quyền vào vòng 3, đồng thời đoạt vé dự Asian Cup 2019.

    - 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 3, đồng thời đoạt vé dự Asian Cup.

    - 4 đội nhì bảng còn lại sẽ không được tham dự vòng loại World Cup nhưng họ sẽ góp mặt ở vòng loại thứ 3 của Asian Cup.

    - 8 đội đứng thứ 3 và 4 đội đứng thứ 4 có thành tích tốt nhất các bảng đấu sẽ tham gia vòng loại thứ 3 Asian Cup.

    - Các đội còn lại sẽ tham dự vòng play-off để xác định 8 vé tiếp theo tham dự vòng loại thứ 3 Asian Cup.

    Vòng play-off: Diễn ra từ ngày 2/6 đến 11/10/2016. AFC sẽ tiến hành bốc thăm chia cặp vào ngày 7/4 tới ở Malaysia.

    Vòng 3: 24 đội được chia làm 6 bảng, mỗi bảng 6 đội để xác định 11 hoặc 12 suất cuối cùng dự Asian Cup 2019. Các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 28/3/2017 đến 27/3/2018.

    Hoàng Tâm - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...