Hành trình đến World Cup 2018 của Kyle Walker
13:02 Chủ nhật 27/05/2018
BongDa.com.vn Ngôi sao của The Citizens là một trong những niềm hi vọng của Tam Sư ở Nga vào mùa hè này. Hãy cùng nhìn lại một chút quá khứ của anh chàng này.

Kyle Walker gia nhập Northampton vào tháng 11 năm 2008 từ bản hợp đồng cho mượn của câu lạc bộ Sheffield United. Cầu thủ với thân hình thấp bé không ngờ rằng một thập kỉ sau, mình trở thành hậu vệ Anh đắt giá nhất trong lịch sử, và có tên trong danh sách 23 tuyển thủ Tam Sư đến Nga vào mùa hè này. 

Một chuyến đi dài và đầy khó khăn đã đưa cậu bé nhút nhát của đội bóng Sheffield đến với giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh Premier League. Vụ chuyển nhượng tiêu tốn của gã nhà giàu Man City dến 50 triệu bảng, nhưng HLV Pep Guardiola là người biết rõ tiềm năng cực lớn của cầu thủ 27 tuổi.

Hành trình đến World Cup 2018 của Kyle Walker - Bóng Đá

 Kyle Walker tự tin trước World Cup 2018.

Ngôi sao Man City đang tích cực tập luyện nhằm hướng đến một FIFA World Cup thành công. Anh là ngôi sao ở vị trí hậu vệ phải dưới thời chiến lược gia Gareth Southgate. Nhưng trên hết, Walker biết mình đã trải qua một hành trình gian nan và con đường vươn lên thành một siêu sao tầm cỡ thế giới còn lắm chông gai. 

"Gia đình tôi có truyền thống thể thao. Bố tôi từng chơi bóng đá nhưng không phải là cầu thủ chuyên nghiệp," người bố của ba cậu con trai cho biết.

"Ông ấy rất thương yêu tôi, dù tôi có làm gì đi chăng nữa. Nhưng tôi biết rằng, tôi không được đánh giá cao trong mắt bố tôi. Tôi không bao giờ đạt yêu cầu theo ý của ông".

"Tôi luôn cố gắng chứng minh với ông ấy rằng, mình là người giỏi nhất. Mặc dù thế, Sergio Aguero và Kevin De Bruyne là hai ngôi sao xuất sắc nhất đối với ông," Walker tiếp tục.

Hành trình đến World Cup 2018 của Kyle Walker - Bóng Đá

 Walker trong màu áo câu lạc bộ Manchester City.

Hậu vệ tuyển Anh đang có tậm trạng thoải mái sau màn trình diễn tốt ở mùa giải 2017/2018 cùng đội chủ sân Etihad. Áp lực là điều dễ hiểu đối với một bản hợp đồng chuyển nhượng kỉ lục như Kyle Walker. 

Anh cho rằng mình đã có câu trả lời hoàn hảo sau những hoài nghi từ giới chuyên môn và người hâm mộ. Chức vô địch Ngoại hạng Anh ngay ở mùa giải đầu tiên khoác áo The Citizens, cùng với đó là vô số những kỉ lục được thiết lập.

"Bạn biết đấy, là một cầu thủ, tôi không thể tự định giá cho bản thân, không thể đặt bảng giá lên trước ngực và ghi số tiền lên. Đó là điều bất khả thi,"

"Mọi người đều có quyền nghi ngờ về những bản hợp đồng ở Premier League. Nó thật sự điên rồ và khó đoán," Walker cho hay.

"Áp lục cũng chính là động lực để tôi chứng minh với thế giới rằng, số tiền mà BLĐ Man City bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng. Tôi đã tập luyện chăm chỉ và giành chiến thắng cùng đồng đội. Đây cũng là món quà tôi gửi đến gia đình, cho họ thấy tôi có thể chơi ở một đội bóng hàng đầu thế giới như thế nào,".

"Từ bé tôi đã ấp ủ ước mơ giành chiến thắng ở giải Ngoại hạng. Tôi đã ở trên đỉnh thế giới khi nâng chiếc cúp vô địch trên tay. Cảm giác thật tuyệt," ngôi sao của Tam Sư chia sẻ.

"Tôi bắt đầu thực hiện tham vọng với câu lạc bộ đầu tiên: Sheffield United. Kế đó là khoảng thời gian khó khăn khi thi đấu ở Northampton. Nhưng đó là những kinh nghiệm quý báu đối với một cầu thủ; và bây giờ tôi là nhà vô địch của nước Anh,"

"Tôi là một cậu bé nhút nhát. Có một lần tôi phải lái xe theo bố và mẹ, vì tôi không dám đi một mình trên xa lộ. Tôi chưa từng làm việc ấy," Walker mỉm cười cho hay.

"Bố mẹ thường xuyên đến xem tôi tập luyện và thi đấu. Tôi nghĩ mọi người xung quanh sẽ cho rằng, tôi chỉ là một thằng nhóc còn bám lấy gia đình mà thôi,".

Ngôi sao đội chủ sân Etihad dần hoàn thiện các kĩ năng trong màu áo The Blades, trước khi đầu quân sang Tottenham Hospur vào năm 2009. Mùa hè năm 2017, Walker chính thức thành người của Man City sau bản hợp đồng kỉ lục. 

"Pep là mẫu huyến luyện viên cầu toàn. Tôi đã học hỏi rất nhiều điều từ ông ấy. Hai thần tượng của tôi là Dani Alves và Philipp Lahm đã từng chơi cho các đội bóng của Guardiola,".

"Ông ấy có thể nói chuyện với bạn về mọi thứ, đặc biệt là bóng đá. Sở thích của ông ta là ngồi xuống và bàn luận về tất cả," Walker tiếp tục.

Sau thất bại tại giải vô địch châu Âu năm 2016, ngôi sao 27 tuổi đang bắt đầu lại từ đầu. Một kì World Cup thành công sẽ xoá tan kỉ ức buồn về trận thua 1-2 trước Iceland của Tam Sư. 

Anh khẳng định rằng, mình và các đồng đội học hỏi được nhiều điều từ trận thua đó. Nhưng, trên hết vào lúc này, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là tất cả những gì mọi người đang hướng đến. 

Anh Nguyễn - BongDa.com.vn - TTVN | 12:10 27/05/2018