MỚI NHẤT :
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • Hành quân đến xứ Wales, Klopp có ''cơn đau đầu dễ chịu''

    18:07 Thứ bảy 20/04/2019

    BongDa.com.vn HLV Jurgen Klopp gần như sẽ đón chào tất cả các học trò dính chấn thương trở lại.

    Trong chiến thắng giữa tuần của Liverpool tại Champions League, Dejan Lovren tiếp tục ngồi ngoài do bị ốm và thể lực không đảm bảo.

    Khi được hỏi trong cuộc họp báo trước trận gặp Cardiff về khả năng tái xuất của trung vệ người Croatia, HLV Jurgen Klopp nói:

    ‘’Chúng tôi sẽ xem xét. Dejan chỉ bị ốm nên anh ấy có thể sể trở lại, chúng ta sẽ thấy điều đó.’’

    ''Hầu hết các cầu thủ còn lại đều sẵn sàng, tôi không được cho biết về vấn đề gì sau trận gặp Porto. Sau mỗi trận, luôn có một vài cầu thủ gặp chút vấn đề nhỏ, nhưng không có gì thực sự nghiêm trọng - mọi chuyện sẽ ổn.’’

    Cập nhật tình hình lực lượng Liverpool trước trận gặp Cardiff - Bóng Đá

    Dejan Lovren nhiều khả năng sẵn sàng trở lại vào Chủ nhật này.

    May mắn hơn người đồng đội, Joe Gomez đã xuất hiện lần đầu tiên tại đội một sau 4 tháng khi vào sân thay người ở hiệp 2 trong chiến thắng lượt về trước Porto. Nhưng Klopp vẫn bỏ ngỏ khả năng sẽ để cầu thủ này cũng như Alex Oxlade-Chamberlain tiếp tục ngồi ngoài.

    ‘’Joe có vẻ rất ổn. Joe đã chơi 60 phút [cho U23 Chủ nhật tuần trước] và giờ là 20 phút [trận gặp Porto]. Mọi thứ đều có vẻ tốt,” Klopp đánh giá.

    ‘’Nếu anh ấy có thể ra sân từ đầu [trong trận gặp Cardiff], chúng tôi sẽ xem xét. Song hiện đã có sẵn rất nhiều cầu thủ đang thi đấu với nhịp độ ổn định.’’

    ‘'Với Ox [Oxlade-Chamberlain] cũng tương tự, không phải cậu ấy cứ sẵn sàng là sẽ trở lại sân ngay lập tức. Những cầu thủ khác không hề suy giảm phong độ, chúng tôi đã chơi rất ổn định.’’

    ''Dù sao, thật tốt khi có các cầu thủ trở lại và có thêm chút ganh đua.’’

    Như vậy, Klopp đang có trong tay gần như đầy đủ lực lượng khi tất cả các cầu thủ chấn thương đều đã trở lại. Đây sẽ là điều kiện quan trọng để thầy trò HLV người Đức hướng đến 3 điểm trọn vẹn trong chuyến làm khách đến xứ Wales.

    Ngọc Bách | 15:58 20/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...