MỚI NHẤT :
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Hành động khó tin, Kane công bố khả năng đá chung kết Champions League

    09:43 Thứ năm 09/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Trụ cột Tottenham cập nhật tình hình chấn thương và khả năng góp mặt đối đầu Liverpool sau đây 1 tháng.

    Kane chạy vào sân ăn mừng - Bóng Đá

     Tâm điểm bóng đá Châu Âu rạng sáng nay không gì khác ngoài màn thư hùng giữa Ajax và Tottenham Hotspur tại Johan Cruyff Arena. Chân sút chủ lực Harry Kane của đội khách không thể góp mặt do chấn thương nhưng vẫn quyết định đến Hà Lan cổ vũ Spurs.

    Kane chạy vào sân ăn mừng - Bóng Đá

     Không phụ sự mong đợi, Ajax và Tottenham đã cống hiến trận cầu mãn nhãn với 5 bàn thắng được ghi. Đội chủ nhà nhập cuộc tốt hơn và dẫn 2-0 sau hiệp 1. Sang hiệp 2, Spurs vùng dậy mạnh mẽ và lội ngược dòng bằng hattrick của người hùng Lucas Moura. Hòa 3-3 qua 2 lượt trận, Tottenham khiến Ajax ôm hận bởi luật bàn thắng sân khách.

    Kane chạy vào sân ăn mừng - Bóng Đá

     Ngay sau khi trọng tài Felix Brych nổi hồi còi mãn cuộc, Kane lập tức chạy vào sân.

    Kane chạy vào sân ăn mừng - Bóng Đá

     Tuyển thủ Anh băng đi với tốc độ rất nhanh, bất chấp vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương.

    Kane chạy vào sân ăn mừng - Bóng Đá

     Kane ăn mừng cùng đồng đội Son Heung-min.

    Kane chạy vào sân ăn mừng - Bóng Đá

     Chân sút 26 tuổi ăn mừng trong niềm hân hoan tột độ.

    Kane chạy vào sân ăn mừng - Bóng Đá

     Niềm vui vỡ òa với Kane cùng các đồng đội. 

    Kane chạy vào sân ăn mừng - Bóng Đá

     "Cạ cứng" Dele Alli và Kane cùng nhau ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ.

    Kane chạy vào sân ăn mừng - Bóng Đá

     Và tất nhiên ông thầy Mauricio Pochettino cũng được học trò cưng đến chúc mừng.

    Kane chạy vào sân ăn mừng - Bóng Đá

     Chiến lược gia Argentina không kìm được những giọt nước mắt nghẹn ngào.

    Kane chạy vào sân ăn mừng - Bóng Đá

     Kane đã không thi đấu từ ngày 09/04 vì chấn thương ở trận tứ kết lượt đi với Manchester City. 

    Kane chạy vào sân ăn mừng - Bóng Đá

     Phát biểu qua BT Sport, Kane xác nhận có thể kịp bình phục để ra sân ở trận chung kết với Liverpool vào ngày 02/06: "Hy vọng là vậy, quá trình hồi phục đang diễn ra tốt. Tôi đă bắt đầu chạy theo đường thẳng tuần này. Đó là lý do tôi chạy ra kia vì đường đi thẳng và không có góc quanh. Đến giờ vẫn tốt và sẽ là tích cực nếu chuyện tiếp diễn. Tôi hy vọng sẽ kịp sẵn sàng."

    Phụng Sồ | 07:55 09/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...