MỚI NHẤT :
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • Hàng thủ U23 Việt Nam: Thầy Park vẫn chưa tìm ra lời giải

    18:18 Thứ sáu 05/01/2018

    BongDa.com.vn Trận hòa trước U23 Palestine đã mang đến cho thầy Park rất nhiều tín hiệu khả quan trên hàng công. Tuy nhiên những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự vẫn còn xuất hiện và tiếp tục thử thách tài năng của ông.

    1. Hàng thủ tiếp tục làm thầy Park đau đầu

    Có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 49 do công của Hà Đức Chinh song U23 Việt Nam đã không thể bảo toàn được lợi thế và để lọt lưới ở phút thứ 67. Bàn thua này cho thấy những cố gắng vá hàng thủ của HLV Park Hang-seo trong thời gian qua vẫn là chưa đủ.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo còn nhiều việc phải làm để giúp hàng thủ U23 Việt Nam chơi chắc chắn hơn.

    Tương tự như trận đấu gặp Ulsan Hyundai trên sân Hàng Đẫy, ở trận đấu với đại diện đến từ Tây Á, hàng thủ áo đỏ vẫn cho thấy họ tiến bộ rất chậm trong việc chống bóng dài, bóng bổng từ các đối thủ có thể hình và thể lực vượt trội hơn. HLV Ayman Sandouqa của U23 Palestine cũng đã thẳng thắn góp ý: “U23 Việt Nam cần cải thiện khả năng chơi bóng bổng và dài nếu muốn có được kết quả tốt trước các đội thủ có thể hình cao lớn tại vòng chung kết U23 Châu Á sắp tới.”

    Thật vậy, cả 3 đối thủ của chúng ta ở bảng D VCK U23 châu Á đều sở hữu ngón đòn sở trường là những đường phát bóng dài từ giữa sân ra 2 biên trước khi rót bóng vào trung lộ cho tiền đạo phía trong. Hiểu được sự nguy hiểm này, thầy Park đã cho áp dụng rất nhiều giáo án để giúp các cầu thủ phán đoán điểm rơi của bóng, cách chọn vị trí cũng như giữ cự ly đội hình để có thể bọc lót nhau kín kẽ. Song có lẽ tất cả vẫn chưa thể giúp hàng thủ chúng ta chơi chắc chắn hơn. Thế nên, điều nhà cầm quân Hàn Quốc phải gấp rút thực hiện chính là tăng cường những phương án để giúp các chốt chặn của U23 Việt Nam thi đấu chủ động và chắc chắn hơn.

    2. Chưa hết lo cho đội hình 3-4-3

    Đội hình xuất phát ở trận đấu với U23 Palestine hôm qua (04/01), có thể nói HLV Park Hang-seo đã đưa bộ khung nhân sự chính thức mà ông đã đặt niềm tin để chuẩn bị cho VCK sắp tới. Và từ 11 cái tên này cho thấy rằng ông vẫn quyết định sử dụng sơ đồ 3-4-3 trong hành trình sắp tới. Bùi Tiến Dũng đã trở lại sau chấn thương và sát cánh cùng Duy Mạnh và Đình Trọng tạo thành bộ 3 trung vệ của U23 Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Thầy Park nhiều khả năng sẽ sử dụng sơ đồ 3-4-3 trong hành trình tại VCK U23 châu Á sắp tới.

    Và đây tiếp tục sẽ là một đề toán hóc búa cho ông thầy đến từ xứ sở Kim Chi. NHM chắc hẳn chưa thể quên những sai lầm của A Hoàng, Văn Hậu, Duy Mạnh tại M-150 Cup khi họ cho thấy rằng - các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn chưa thể quen với cách vận hành của đội hình 3 hậu vệ. Vậy nên, thầy Park cũng nên cho Tiến Dũng một khoảng thời gian để trung vệ của Viettel có thể thi đấu trơn tru, tránh những sai lầm ngớ ngẩn.

    Chưa dừng lại ở đó sự thiếu tập trung cũng là 1 điểm rất đáng để lưu tâm khi ở 2 trận đấu gần đây, Công Phượng và các đồng đội đều nhận những bàn thua không đáng có từ sự lơ đễnh của các cầu thủ phòng ngự. Nếu tập trung hơn, chúng ta đã không để thua Ulsan Hyundai ở phút thứ 90+1 và đã có 1 chiến thắng mang nhiều ý nghĩa về tâm lý trước U23 Palestine vừa qua.

    HLV Park Hang-seo chỉ còn 6 ngày để hoàn thiện hàng thủ trước khi bước vào thử thách đầu tiên tại VCK U23 châu Á với ứng cử viên vô địch U23 Hàn Quốc. Và NHM đang rất mong chờ những ‘phép màu’ đến từ sự cao tay của ‘Ngài ngủ gật’. 

    Đăng Huy - BongDa.com.vn - TTVN | 17:05 05/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...