MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Hàng thủ tan hoang, thầy Park 'cố đấm ăn xôi' với 3-4-3?

    13:52 Thứ năm 21/12/2017 | 2

    BongDa.com.vn Gần như chắc chắn U23 Việt Nam sẽ tiếp tục áp dụng sơ đồ 3-4-3 trong trận giao hữu với CLB Ulsan Huyndai vào chiều nay (21/12). Và có lẽ nhà cầm quân người Hàn đã có phần quá tự tin.

    Với nguồn nhân sự chất lượng, nơi có sự góp mặt của các cầu thủ đậm chất kỹ thuật như Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Quang Hải, Hồng Duy,... dễ hiểu vì sao HLV Park Hang-seo sử dụng một đội hình có số đông các cầu thủ ở tuyến giữa như 3-4-3.

    Sau 3 trận đấu tại giải giao hữu M-150 vừa qua, đội hình này đã mang về những tín hiệu tích cực khi Công Phượng, Quang Hải đã có đủ đất diễn để tỏa sáng và mang về 2 trận thắng trước U23 Myanmar và U23 Thái Lan. Song, đi cùng với tính hiệu quả trên hàng công chính là những lỗ hỏng nơi hàng phòng ngự khi khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ dạt cánh vẫn là điểm yếu lớn nhất và thường xuyên bị đối phương khai thác. Từ A Hoàng, Văn Hậu cho đến Duy Mạnh đều mắc phải những sai lầm dẫn đến những bàn thua trên đất Thái.

     - Bóng Đá

     U23 Uzbekistan tận dụng triệt để điểm yếu hai bên cánh trong hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam.

    Chính điểm yếu này đã khiến thầy Park đứng trước nhiều luồng ý kiến khác nhau khi các chuyên gia cho rằng U23 Việt Nam sẽ thi đấu chắc chắn và ổn định hơn nếu trở về sơ đồ 4 hậu vệ. Nhưng trong buổi họp báo trước trận gặp CLB Ulsan Huyndai hôm qua (20/12), vị thuyền trưởng người Hàn vẫn bảo vệ chính kiến của mình và gần như ông sẽ tiếp tục với sơ đồ 3-4-3 trong trận đấu chiều nay. Nhìn vào tương quan lực lượng của 2 đội, có thể nhận thấy thầy Park đã quá tự tin với quyết định này.

    Hàng thủ mong manh…

    Với những ca chấn thương của Duy Mạnh, A Hoàng và mới đây là Văn Khánh đã khiến lực lượng ở hàng thủ U23 Việt Nam trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Rất may trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng đã kịp hồi phục và có thể ra sân trong trận đấu chiều nay. Nhưng liệu thầy Park sẽ chọn ai cho hàng phòng ngự 3 người trong trận đấu gặp Ulsan Hyundai? Rất có thể bộ đôi Tiến Dũng, Đình Trọng và Xuân Mạnh - một gương mặt chưa được trao cơ hội tại giải M-150 vừa qua sẽ ra sân ngay từ đầu.

     - Bóng Đá

     Sự trở lại của Bùi Tiến Dũng rất cần thiết cho hàng thủ U23 Việt Nam tại thời điểm này.

    Những nỗi lo bắt đầu từ đây bởi Tiến Dũng chỉ vừa trở lại sau chấn thương, khả năng bắt nhịp với các đồng đội vẫn còn bỏ ngỏ trong khi Xuân Mạnh chưa có kinh nghiệm ở những trận đấu quốc tế. Quan trọng hơn, cả 2 nhân tố này vẫn chưa được trải nghiệm với việc thi đấu trong sơ đồ 3 hậu vệ dưới thời thầy Park ở một trận đấu chính thức nào, liệu họ có mắc sai lầm chết người như Duy Mạnh ở trận thua U23 Uzbekistan?

    … trước một đối thủ nặng ký

    Cần nhớ một điều, CLB Ulsan Huyndai không phải tay mơ và họ càng không phải U23 Myanmar hay U23 Thái Lan. Họ là một đội bóng mạnh ở Hàn Quốc. Ở mùa giải năm nay, họ đã giành chức vô địch Cúp Quốc gia và xếp thứ 4 tại K-League Classic.

    Một đối thủ nặng ký là một liều thuốc thử đủ mạnh cho học trò HLV Park Hang-seo trước VCK U23 châu Á. Thế nên, việc sử dụng sơ đồ 3-4-3 khi hàng phòng ngự đang rất mỏng sẽ là một canh bạc mạo hiểm của ông thầy người Hàn. Với thể hình to cao cùng lối chơi bóng dài, tốc độ, các cầu thủ đến từ Hàn Quốc chắc chắn sẽ làm khổ hàng phòng ngự chúng ta . Họ chỉ cần tập trung khoét vào cánh, khai thác triệt để khoảng trống sau lưng tiền vệ biên và thực hiện những pha tạt bóng bổng vào cho các cầu thủ phía trong bật cao đánh đầu là quá đủ để hàng thủ của U23 Việt Nam phải vất vả chống đỡ.

     - Bóng Đá

     CLB Ulsan Huyndai là một liều thuốc thử cực mạnh với thầy trò HLV Park Hang-seo.

    Còn nhớ 2 bàn thua của chúng ta trước U23 Uzbekistan đã diễn ra với cùng 1 kịch bản: bóng được chuyền sệt từ cánh phải vào trung lộ để các tiền đạo đội bạn băng cắt ghi bàn. Và khi chứng kiến Duy Mạnh hay Đình Trọng đã bị động như thế nào trong 2 tình huống đó mới thấy được sự lỏng lẽo và cách bắt người rất có vấn đề của các trung vệ U23 Việt Nam.

    Trước một đối thủ mạnh, có phong cách đậm chất thực dụng như Ulsan Huyndai, cùng với tình hình nhân sự đầy biến động ở hàng thủ U23 Việt Nam, thiết nghĩ HLV Park Hang-seo nên có những điều chỉnh hợp lý trong việc lựa chọn đội hình chiến thuật. Có như thế, đội bóng áo đỏ mới thu về được những mặt tích cực thật sự trong lối chơi để phục vụ cho trận đánh lớn tại VCK U23 châu Á sắp tới.

    Đăng Huy - BongDa.com.vn - TTVN | 11:05 21/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...