MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Hàng thủ M.U: Những nỗi lo hiện hữu và tiềm tàng

    19:42 Thứ hai 31/08/2015

    Đến trước vòng 4 giải Ngoại hạng Anh, hàng thủ và hàng công M.U đã thể hiện những bộ mặt trái chiều.

    (BongDa.com.vn) – Đến trước vòng 4 giải Ngoại hạng Anh, hàng thủ và hàng công MU đã thể hiện những bộ mặt trái chiều. Trong khi hàng thủ chưa để lọt lưới bàn nào thì hàng công lại thi đấu dở tệ với chỉ 1 pha lập công, và lại đến từ tuyến tiền vệ. Tuy nhiên ở vòng đấu thứ 4, mọi việc đã khác… khi cả công lẫn thủ đều bộc lộ những điểm yếu mà nếu không nhanh chóng chẩn chính có thể sẽ khiến M.U có thêm một mùa giải khó khăn nữa.

    Hàng thủ M.U: Những nỗi lo hiện hữu và tiềm tàng
    Manchester United thua bạc nhược trước Swansea. Ảnh: Internet.

    1. Bài toán ở vị trí trung vệ

    Hàng thủ M.U kể từ sau sự ra đi của bộ đôi Vidic và Ferdinand dường như vẫn chưa tìm ra được một bộ đôi lý tưởng để thay thế. Trong khi Phil Johns hay Smalling, những người còn lại từ thời Sir Alex vẫn là những đứa trẻ mãi chưa chịu lớn với lối chơi thừa thể lực nhưng lại thiếu đầu óc, thì tân binh Rojo chưa bao giờ là một cầu thủ đẳng cấp và cũng không phải sự lựa chọn tối ưu nhất. Còn những cầu thủ từ tuyến trẻ được đôn lên, như: McNair,… thì vẫn cần thêm nhiều thời gian để tích lũy kinh nghiệm lẫn thể lực để có thể chơi tốt hơn.

    Cái mà hàng thủ M.U thiếu nhất lúc này là một trung vệ có đủ bản lĩnh và khả năng chỉ huy đồng đội. Có thể nhìn sang những đội bóng lớn, hay những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ đều có những thủ lĩnh ở hàng thủ. Ở Man City là Kompany, ở Chelsea là Terry, ở Liverpool là Sktel, hay như Real có Ramos, Juventus có Chiellini,…

    Sau thất bại trong việc chiêu mộ Hummels, họ lại tiếp tục thất bại trong thương vụ Sergio Ramos, dù đã đưa ra mức giá khủng cho một trung vệ đã 30 tuổi. Đã vậy họ còn nhận “gáo nước lạnh” khi để hụt trung vệ Otamendi vào tay đổi thủ cùng thành phố với mình là Man City. Tất cả những thương vụ trên nguyên do một phần ở thái độ kiên quyết của đối phương nhưng cũng có phần từ sự chần chừ của chính M.U trong việc ra giá.

    Một vấn đề nữa đó là sự phối hợp giữa các trung vệ. HLV Van Gaal là người thích sử dụng một bộ đôi với người thuận chân phải và người kia thuận chân trái. Nhưng dường như chính sở thích này đang khiến ông trở nên quá cứng nhắc và không có nhiều sự lựa chọn khi xếp đội hình. Bởi trong giai đoạn này, khi Rojo – một cầu thủ thuận chân trái chưa trở lại thì gần như Blind chính là sự lựa chọn duy nhất.

    Nhưng Blind chỉ mới tập chơi ở vị trí này chưa lâu khi sở trường của anh là hậu vệ biên. Bên cạnh đó bóng đá Anh là môi trường đòi hỏi thể hình và thể lực cao trong những pha tranh chấp mà điều này cũng chính là một điểm yếu của Blind khi anh là một người khá nhỏ con. Khả năng không chiến và tỳ đè cũng thật sự khó khăn đối với cầu thủ này.

    Có thể thấy, trong bàn thua thứ hai ở trận đấu vòng 4 với Swansea mới đây, Daley Blind, trung vệ của M.U, đã bất lực trong việc di chuyển kèm Gomis để anh này phá bẫy việt vị, thoát xuống đón đường chuyền như đặt của Ayew trước khi hạ gục Romero ở góc gần.

    2. Nỗi lo tiềm tàng: chiều sâu ở các vị trí

    Hàng thủ M.U: Những nỗi lo hiện hữu và tiềm tàng
    Hàng thủ M.U thể hiện nỗi lo tiềm tàng. Ảnh: Internet.

    Bên cạnh vị trí tiền vệ trung tâm được chú trọng bổ sung nhân sự mới khá chất lượng như Schweinsteiger và Schneiderlin có thể nói đã phần nào tạo sự an tâm. Thì ở những vị trí còn lại chiều sâu đội hình của M.U vẫn là vấn đề cần lưu ý. Ngoài trung vệ như đã nói ở trên, vị trí hậu vệ biên có thể thấy sau khi bán Rafael, Van Gaal gần như chỉ có Darmian là hậu vệ cánh phải thực sự, Valencia dù có thể chơi được (thực tế trong mùa giải trước anh thường xuyên được sử dụng ở vị trí này) nhưng chỉ là mức có thể chấp nhận.

    Bên phía đối diện, hiện giờ Daley Blind gần như chắc chắn sẽ chuyển hẳn sang chơi trung vệ thì ngoài Luke Shaw chỉ có Rojo là có thể đá thay. Mùa giải trước với sơ đồ 3-5-2, Young cũng được sử dụng ở vị trí hậu vệ biên nhưng cũng giống như Valencia, anh vẫn thi đấu ở dạng chấp nhận được. Rõ ràng hai vị trí hậu vệ biên trên lý thuyết là có đủ nhân sự (cá chính thức lẫn dự bị) nhưng đó vẫn chỉ là những sự lựa chọn mang tính nhất thời.

    Nhưng vị trí đáng lo nhất lúc này chính là ở hàng tiền đạo. Sau sự ra đi của Falcao và Van Persie, hàng công M.U vẫn còn đó những Rooney, Chicharito và James Wilson. Nhưng cả 3 cái tên kể trên đều không phải là những chân sút đẳng cấp, thiếu khả năng gây đột biến và giải quyết trận đấu.

    (Bạn đọc: Trần Hoài Vũ)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...